Người Hà Nội 'không mưa cũng phải mặc áo mưa' khổ sở đi làm, đi học

Hoàng Mạnh Thắng |

"Đi lại thời tiết như thế này không mặc áo mưa thì xe máy đi trước bắn nước bẩn từ mặt đường lên người, mặc vào thì khó chịu và vướng víu vì mưa chưa đủ ướt quần áo". Chị Phạm Linh vừa đi từ quận Long Biên sang khu vực trung tâm Hà Nội làm việc chia sẻ.

Hai ngày nay, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận trời có mưa nhẹ và sương mù. Cuộc sống hối hả của người dân những ngày cận Tết Nguyên đán bị ảnh hưởng không ít, đặc biệt là việc giao thông đi lại.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 1.

Sáng sớm nay (11/1), thời tiết tại Hà Nội mưa bụi kèm sương mù ảnh hưởng rất lớn đến việc giao thông đi lại.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 2.

"Đi lại thời tiết như thế này không mặc áo mưa thì xe máy đi trước bắn nước bẩn từ mặt đường lên người, mặc vào thì khó chịu và vướng víu vì mưa chưa đủ ướt quần áo". Chị Phạm Linh vừa đi từ quận Long Biên sang khu vực trung tâm Hà Nội làm việc chia sẻ.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 3.

Hiện trạng thời tiết như thế này thường được người dân hay gọi là "quá mù ra mưa".

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 4.

Thời tiết nồm ẩm kèm mưa nhỏ thường xuất hiện các vũng nước trên đường, người tham gia giao thông bằng xe máy rất dễ bị trơn trượt hay va chạm nếu phanh gấp hoặc đánh lái né tránh thiếu quan sát.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 5.

Đến gần trưa, nhiều người đi xe máy vẫn mặc áo mưa dù trời không... mưa.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 6.

Theo dự báo, ngày 31/1 (tức 29 tháng Chạp), các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, sau đó không khí lạnh liên tục được bổ sung.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 8.

Khu vực Bắc Bộ, từ ngày 31/1 đến 4/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết): Có mưa vài nơi, riêng ngày 1 đến 2/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 9.

Nhiệt độ những ngày Tết cao nhất 14 - 18 độ C; nhiệt độ thấp nhất 10 - 14 độ C, vùng núi có nơi chỉ từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 10.

Từ ngày 5 đến 6/2 (từ 5 đến 6 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 16 - 20 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 11.

Người dân Thủ đô đi mua sắm lễ để chuẩn bị cho ngày thắp hương cúng ông Công ông Táo vào cuối tuần này.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 12.

Người dân Hà Nội đi sắm Tết ông Công ông Táo.

Người Hà Nội không mưa cũng phải mặc áo mưa khổ sở đi làm, đi học - Ảnh 13.

Trời Hà Nội u ám.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại