Người giúp Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” nổi tiếng từ nhỏ

Ngọc Anh |

Chính đạo diễn Phi Tiến Sơn là người giúp cho Bảo Thanh có được giải thưởng điện ảnh danh giá ngay từ vai diễn đầu tay.

Diễn viên Bảo Thanh trở thành "hiện tượng" màn ảnh từ khi đảm nhận vai cô con dâu khắc khổ, sống cam chịu tên Minh Vân của phim truyền hình dài tập "Sống chung với mẹ chồng". Ít ai biết rằng, dù mới tròn 27 tuổi, song Bảo Thanh đã có gần 20 năm theo đuổi đam mê diễn xuất.

Bảo Thanh tên thật là Vũ Phương Thanh. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố và mẹ đều là diễn viên tuồng nổi tiếng tại Bắc Giang. Ngay từ nhỏ, cô đã bốc lộ năng khiếu ca hát, diễn kịch bằng việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường lớp.

Người giúp Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” nổi tiếng từ nhỏ - Ảnh 1.

Bộ phim "Vào Nam ra Bắc" là dự án phim đầu tay Bảo Thanh tham gia khi vừa tròn 8 tuổi.

Trong một dịp tình cờ đạo diễn Phi Tiến Sơn đến nhà thăm bố mẹ Bảo Thanh, ông nhận ra cô bé vừa tròn 8 tuổi có gương mặt khá hồn nhiên nhưng lại đậm chất điện ảnh. 

Không chần chừ quá lâu, ngay lập tức đạo diễn Phi Tiến Sơn bày tỏ ý muốn mời Bảo Thanh tham gia một dự án phim ông sắp thực hiện và nhận được cái gật đầu, háo hức của cô bé dễ thương.

Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, Bảo Thanh được đạo diễn Phi Tiến Sơn tin tưởng để giao vai Nụ - cô bé học múa ngây thơ, giúp cho chàng trai đảo ngũ tên Quang tỉnh ngộ sau sự nhút nhát ở trong phim "Vào Nam ra Bắc". 

Dù chỉ là vai thứ chính trong phim, nhưng ê kíp làm phim đã tạo khá nhiều đất diễn cho Bảo Thanh, đặc biệt là những phân đoạn gây xúc động.

Đặc biệt, dù tuổi đời còn khá nhỏ và không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, song Bảo Thanh lại chinh phục được đông đảo khán giả bởi cách diễn trong trẻo và có hồn.

Người giúp Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” nổi tiếng từ nhỏ - Ảnh 2.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn là người giúp Bảo Thanh nổi tiếng từ nhỏ.

Khi phim "Vào Nam ra Bắc" được công chiếu rộng rãi, cả đạo diễn Phi Tiến Sơn và Bảo Thanh đều nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và công chúng. 

2 năm sau đó, đạo diễn Phi Tiến Sơn gọi điện mời "bé Nụ" tham dự "Liên hoan phim Việt Nam" lần thứ 13. Trong đêm trao giải, Bảo Thanh bất ngờ được xướng tên ở hạng mục "Diễn viên phụ xuất sắc nhất".

Thời điểm đó, Bảo Thanh là diễn viên nhí hiếm hoi có được giải thưởng điện ảnh cao quý. Thành tích "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" cũng là bước đệm để cô quyết tâm thi vào trường Đại học Sân khấu và điện ảnh, đồng thời góp mặt trong loạt dự án phim truyền hình ăn khách.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn - người góp công giúp Bảo Thanh nổi tiếng ngay từ nhỏ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. 

Ông đã có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như: Người vác tù và hàng tổng, Lưới trời, Nghề báo, Xin thề anh nói thật, Lập trình trái tim...

Người giúp Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” nổi tiếng từ nhỏ - Ảnh 3.

Hình ảnh của Bảo Thanh thời tham gia phim "Vào Nam ra Bắc".

Trong nghề, Phi Tiến Sơn được đánh giá là một đạo diễn tài hoa, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và luôn cho ra đời được những bộ phim hợp lòng với số đông khán giả. 

Với bề dày kinh nghiệm cùng những thành quả nhất định trong sự nghiệp, Phi Tiến Sơn còn từng được góp mặt trong nhiều Liên hoan phim tầm cỡ và được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Hiện tại, Bảo Thanh và đạo diễn Phi Tiến Sơn chưa có cơ hội tái hợp tác sau nhiều năm bận rộn với loạt kế hoạch riêng. Tuy nhiên, dấu ấn của ông và Bảo Thanh trong "Vào Nam ra Bắc" vẫn in sâu trong trái tim của nhiều thế hệ khán giả.

Người giúp Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” nổi tiếng từ nhỏ - Ảnh 4.

Người giúp Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” nổi tiếng từ nhỏ - Ảnh 5.

Phi Tiến Sơn chính là đạo diễn của nhiều bộ phim ăn khách như: Nghề báo, Xin thề anh nói thật, Lập trình trái tim... Ông cũng là người được nhiều đồng nghiệp, đàn em trong nghề quý mến.

Người giúp Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” nổi tiếng từ nhỏ - Ảnh 6.

Người giúp Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng” nổi tiếng từ nhỏ - Ảnh 7.

Hiện tại, nhiều khán giả mong Bảo Thanh sớm có dịp hợp tác lại với đạo diễn Phi Tiến Sơn sau thành công của "Vào Nam ra Bắc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại