Người đi xe đạp điện ngã tử vong, đơn vị quản lý bảo dưỡng đường phải đền hơn nửa tỉ đồng

Hồng Ánh |

Một người điều khiển xe đạp điện ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tự ngã tử vong đã được bồi thường hơn nửa tỷ đồng.

Vào tháng 1/2017, khi điều khiển xe đạp điện đi trên một đoạn đường tới khu phát triển kinh tế và công nghệ thành phố Hứa Xương, anh Hạ tự nhiên bị ngã mà không hề va chạm với phương tiện giao thông khác. 

Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Tháng 10/2017, bố mẹ, vợ và 2 con của anh Hạ đã đệ đơn kiện lên tòa án nhân quận Ngụy Đô, thành phố Hứa Xương yêu cầu bộ phận quản lý đoạn đường này phải bồi thường cho nguyên cáo tiền bồi thường tử vong, chi phí sinh hoạt phụ thuộc, tiền bồi thường tổn hại tinh thần, tổng số tiền hơn 880 nghìn tệ (tương đương với khoảng 3 tỷ đồng).

Trong phiên tòa xét xử, nguyên cáo đã đưa ra những bức ảnh chụp tại hiện trường và chứng cứ chứng minh đoạn đường xảy ra tai nạn thiếu vạch phân cách, lề đường không bằng phẳng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhất định.

Người đi xe đạp điện ngã tử vong, đơn vị quản lý bảo dưỡng đường phải đền hơn nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp tại hiện trường vụ việc.

Ngày 14/3/2018, sau khi tòa án nhân dân quận Ngụy Đô, thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam sau khi đưa vụ việc ra xét xử đã ra phán quyết cuối cùng. 

Theo đó, cục quản lý đường bộ trực thuộc bộ giao thông vận tải Trung Quốc là đơn vị quản lý bảo dưỡng đoạn đường xảy ra tai nạn đã không thực hiện nghĩa vụ quản lý trong phạm vi chức trách nên phải chịu trách nhiệm bồi thường tương xứng.

Dù vậy, nạn nhân Hạ cũng có những sai trái nhất định. Trong vụ việc này, nạn nhân Hạ đã không làm tròn nghĩa vụ lái xe cẩn thận. 

Dù đoạn đường có những hố lõm nhưng cũng không phải đột nhiên xuất hiện khiến người tham gia giao thông hoàn toàn không thể tránh được. Vì vậy, bản thân nạn nhân cũng phải gánh chịu trách nhiệm. 

Cục quản lý đường bộ, bộ giao thông vận tải chịu 20% trách nhiệm, bồi thường cho nguyên cáo tiền bồi thường tử vong, chi phí sinh hoạt phụ thuộc, tiền bồi thường tổn hại tinh thần… với tổng số tiền là 161.596 tệ (tương đương với hơn nửa tỉ đồng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại