Người đẹp Việt trả lời “thẳng tưng” về chuyện kiếm tiền nhờ sự kiện

Tùy Phong |

Trong khi Huyền My, Phạm Hương khẳng định họ xứng đáng với số cát-xê “khủng” thì Hoa hậu Diễm Hương cho rằng chẳng ai có thể sống tốt chỉ nhờ thù lao dự sự kiện.

Giấc mơ trở thành Hoa hậu để đổi đời được rất nhiều cô gái ấp ủ. Điều này không hề vô lý, bởi chỉ sau đêm đăng quang, một cô gái bình thường sẽ lập tức trở thành "nữ thần nhan sắc", được nhiều người săn đón và đặc biệt nhất là sẽ liên tục được mời tham dự các sự kiện với số thù lao lên tới cả ngàn USD.

Là một trong số những người đẹp có giá cát-xê dự sự kiện cao nhất nhì tại Việt Nam, Á hậu Huyền My cho biết, những người đẹp có danh hiệu có thể kiếm cả ngàn USD cho 1 lần xuất hiện tại sự kiện. Nhưng cũng không dễ dàng để một Hoa hậu, Á hậu hay người đẹp có thể nhận được số thù lao đó:

"Nhiều người vẫn quan niệm rằng "nghề dự sự kiện" rất là sung sướng. Họ thấy rằng chúng tôi lúc nào cũng được chăm chút "tận răng", được đưa đón, được ca tụng…

Người đẹp Việt trả lời “thẳng tưng” về chuyện kiếm tiền nhờ sự kiện - Ảnh 1.

"Bất cứ công việc nào cũng đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của mình".

Nếu mọi người biết rằng, có những lúc, chúng tôi phải đứng cười 2 tiếng đồng hồ, không được phép kêu ca, bất chấp thời tiết, bất chấp tâm trạng của bản thân thì có lẽ đã không nghĩ đây là 1 nghề đơn giản.

Có những ngày, tôi phải chạy tới 3 show. Nghĩa là phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi lần xuất hiện ở 1 sự kiện là lại phải về nhà để thay trang phục và make up lại từ đầu.

Có những hôm mệt, ốm nhưng không thể báo với bên tổ chức là tôi sẽ không xuất hiện được, mà vẫn phải tươi tắn, vui vẻ đến đúng giờ".

Huyền My thẳng thắn chia sẻ: "Để kiếm được tiền thì không có công việc nào nhàn hạ hay "ngồi mát ăn bát vàng" được cả. Bất cứ công việc nào cũng đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của mình".

Người đẹp Việt trả lời “thẳng tưng” về chuyện kiếm tiền nhờ sự kiện - Ảnh 2.

"Tôi có quyền nhận được những giá trị xứng đáng với sự đầu tư của mình".

Không nhắc tới những vất vả, khó khăn của "nghề dự sự kiện", nhưng Hoa hậu Phạm Hương phủ nhận việc cứ là Hoa hậu thì dễ dàng "bước chân ra đường và đem về cả đống tiền":

"Mọi người thấy đấy, tôi luôn xuất hiện ở sự kiện với hào quang rực rỡ. Nhưng không phải chỉ mình tôi có thể tạo nên hình ảnh đó mà đó là sự góp sức của những người thiết kế trang phục, của người make up, bên cạnh đó còn rất nhiều người nữa.

Hãy hiểu rằng đằng sau tôi là cả 1 ê-kip để giúp tôi có hình ảnh đẹp trước công chúng chứ không phải tôi chỉ dễ dàng bước 1 bước chân ra khỏi cửa là kiếm được cả đống tiền".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khẳng định, để có được số tiền thù lao "khủng" cho mỗi lần dự event, cô cũng phải đầu tư không hề ít:

"Dù bạn có làm bất cứ nghề nào đi nữa, để kiếm được tiền bạn cũng đều phải đầu tư công sức và chất xám. Dù là Hoa hậu, tôi vẫn phải đầu tư vào việc học tập, trau dồi và giữ gìn vóc dáng, nhan sắc. Tôi nghĩ, tôi có quyền nhận được những giá trị xứng đáng với sự đầu tư của mình".

Người đẹp Việt trả lời “thẳng tưng” về chuyện kiếm tiền nhờ sự kiện - Ảnh 3.

Hoa hậu Diễm Hương lại cho rằng không ai có thể sống sung túc nhờ "nghề dự sự kiện".

Trong khi đó, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 – Lưu Diễm Hương – lại thẳng thắn phủ nhận chuyện người đẹp Việt có thể sống an nhàn chỉ bằng "nghề dự event".

Diễm Hương cho hay, không có bất cứ nghệ sĩ, người đẹp nào trong showbiz có thể chỉ đi sự kiện mà có cuộc sống sung túc. Để đáp ứng đủ cho các nhu cầu cuộc sống hằng ngày, mỗi nghệ sĩ, Hoa hậu đều phải có "nghề tay trái" như kinh doanh, làm MC hay các công việc khác.

Hoa hậu Diễm Hương cũng khẳng định, ở thời điểm đỉnh cao nhất của danh tiếng, cô cũng không hề "sống nhờ cát-xê sự kiện" vì: "Cái nó đem lại cho tôi chỉ là sự hào nhoáng, có thu nhập nhưng không ổn định".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại