Người dân trả xe rà phá bom mìn sau 24 ngày giam giữ

Nguyễn Tri |

Sau 24 ngày tập trung giữ xe rà phá bom mìn để phản đối dự án điện mặt trời, đến chiều nay (4.12), người dân đã trả xe và trở về nhà.

Chiều 4.12, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) - cho biết, người dân xã Mỹ Thắng đã trả xe dịch vụ chở đoàn công binh rà phá bom mìn; đồng thời, mọi người cũng đã trở về nhà không còn tụ tập đông người.

Trước đó, ngày 3.12, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - đã có buổi đối thoại với người dân xã Mỹ Thắng về dự án điện mặt trời tại địa phương.

Tại đây, người dân đồng tình việc triển khai dự án, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại dự án sẽ làm ô nhiễm môi trường, phá rừng dương; dự án triển khai trên diện tích lớn tại địa phương trong khi người dân không có chỗ ở...

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cam đoan, từ nay sẽ không có doanh nghiệp nào được phép khai thác titan trên địa bàn xã Mỹ Thắng. Ngoài ra, dự án điện mặt trời cũng đang tạm dừng để lấy ý kiến và giải đáp thắc mắc người dân.

Người dân trả xe rà phá bom mìn sau 24 ngày giam giữ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cam đoan sẽ không có doanh nghiệp nào được phép khai thác titan trên địa bàn xã Mỹ Thắng.

“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ thuê xe đưa bà con tham quan các dự án điện gió đang được triển khai trên địa bàn tỉnh hoặc các tỉnh khác để biết. 

Vừa rồi, tôi đã có kết luận chỉ cho làm dự án trên phần diện tích đất trống và một phần diện tích hiện nay dân đang trồng keo, bạch đàn, điều chứ không có đụng đến diện tích rừng dương phòng hộ” – ông Dũng chia sẻ.

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 10.11, một số người dân xã Mỹ Thắng đã giữ xe của một doanh nghiệp chở nhóm công binh đi khảo sát, rà phá bom mìn trong vùng Dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ. 

Những người dân này lo ngại dự án sẽ gây ô nhiễm môi trường, chiếm diện tích lớn đất đai ven biển và lo ngại dự án có những hoạt động liên quan đến việc khai thác titan… Vì vậy, người dân đã yêu cầu chính quyền địa phương phải cam kết không triển khai dự án điện mặt trời.

Dự án điện mặt trời Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) thuộc xã Mỹ Thắng và xã Mỹ An có công suất 330 MW. Dự kiến đến tháng 9.2018, nhà máy sẽ đưa vào vận hành phát điện giai đoạn 1, công suất 120MW. Tháng 6.2019 sẽ đưa vào vận hành phát điện giai đoạn 2, công suất 110MW và đến năm 2021 sẽ đưa vào vận hành phát điện giai đoạn 3, công suất 100MW.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại