Người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận 7, lớn tiếng ở siêu thị: "Giỡn mặt với tôi à... tôi cho công an xuống"

PV |

"Tui nói cho anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7 nha... Tui quản lý địa bàn này nè, ông biết tui không?", người đàn ông hung hăng nói.

Ảnh cắt từ clip sự việc

Ảnh cắt từ clip sự việc

Báo Pháp luật TP.HCM mới đây đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tiếng quát tháo nhân viên siêu thị trên địa bàn quận 7 (TP.HCM), còn tự xưng mình là "ban chỉ đạo quận 7".

"Anh ở đâu, tôi cho công an xuống gặp anh! Giỡn mặt với tôi à... tôi cho công an xuống làm việc bây giờ", người đàn ông liên tục to tiếng, đồng thời chất vấn nam nhân viên siêu thị "Anh  tên gì, anh an ninh công ty gì? Tôi vô đây thằng nào làm gì tôi...".

Một người phụ nữ liên tục can ngăn người đàn ông, nhưng bị nạt "em đi ra ngoài xe".

Người đàn ông sau đó tiếp tục chỉ tay, quát lớn yêu cầu "kêu bảo vệ... kêu bảo vệ tòa nhà này xuống đây".

"Tui nói cho anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7 nha... Tui quản lý địa bàn này nè, ông biết tui không? Chụp hình tôi vô", người này hung hăng nói.

Trả lời báo Người lao động, đại diện quận 7 khẳng định, qua xác minh ban đầu thì người to tiếng ở siêu thị trên không phải thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quận 7. Công an đang xác minh xem người này là ai để xử lý.

Nguồn trên thông tin, người tự xưng là "ban chỉ đạo quận 7" vào siêu thị mua thực phẩm, song hiện đang giãn cách xã hội nên nơi này chỉ bán theo đơn đặt hàng. Sau khi không mua được, người này có thái độ như đoạn clip ghi lại.

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an quận 7 cho biết trên báo Tuổi trẻ online, đơn vị đã nắm được sự việc nhân viên bảo vệ siêu thị tên D. bị người đàn ông chửi bới và đang làm rõ.

Theo tờ Thanh niên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 7 nói, người đàn ông trong đoạn clip trên không phải là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận, cũng không phải cán bộ công tác tại công an quận này.


(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại