Khám nhà người đàn ông đi ô tô, vào nhà dân ở Hưng Yên nghi bắt cóc trẻ em

Bảo Bình |

Người đàn ông trên từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới mãn hạn tù vào năm 2016.

"Chậm một phút nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra"

Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên đang điều tra làm rõ những nghi vấn xung quanh việc người dân tố một người đàn ông có biểu hiện bắt cóc trẻ.

Người này được xác định tên Trần Văn P. (39 tuổi, thường trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). 

Theo lời kể của người dân, khoảng 17h30 ngày 2/5, một người đàn ông đi ô tô lượn lờ qua nhiều nhà dân trong làng. Sau khi dừng xe trước cửa nhà vợ chồng chị Thủy, anh ta vờ vào mua cây cảnh. Khi đi ra, người này bế theo cô con gái 9 tuổi của gia đình và đi về phía ô tô đã mở cửa sẵn.

Khi người đàn ông bế bé gái đến gần ôtô, anh Vụ (bố bé gái) cùng hàng xóm phát hiện sự việc và tri hô, đuổi bắt kẻ lạ mặt. Bị phát hiện, người này bỏ cháu bé lại và nhảy vào xe hòng chạy trốn.

"Phúc đức nhà tôi còn dày nên chưa mất con. Cũng may mắn là phát hiện kịp thời và có mọi người giúp đỡ. Chậm một phút nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra", anh Vụ chia sẻ trên báo Zing.vn

Khám nhà người đàn ông đi ô tô, vào nhà dân ở Hưng Yên nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Là người trực tiếp bắt giữ người đàn ông lạ mặt nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em, anh T. (28 tuổi, ở làng Khúc, xã Công Phụng) kể lại: "Khi nghe tiếng tri hô, tôi thấy bố cháu bé đang giằng co với người đàn ông kia, sau khi tôi chạy tới thì thấy người này chuẩn bị leo lên xe để bỏ đi. 

Thế nhưng, lúc đó người dân cũng đã ra đông và giữ người đàn ông này lại và báo cáo cho chính quyền địa phương... Lúc đó, người này luôn miệng nói bị hiểu nhầm và chỉ là đi mua cây cảnh".

Cũng theo anh T. người đàn ông lạ mặt này xuất hiện trên địa bàn từ buổi sáng cùng ngày. Người này cứ đi dạo xung quanh làng trên chiếc xe Vios màu đen, thi thoảng ghé vào hỏi một số chủ vườn ở đây cây cảnh như: Nho Mỹ, cây Hồng Cổ…

"Trước khi vụ việc xảy ra, trời cũng mưa to nên cũng không biết người này lái xe đi đâu, sau đó tạnh mưa thì quay lại nhà cháu bé. Có thể mục đích chính của người này không hẳn là vào nhà mua cây cảnh mà là đi nắm tình hình để nhằm mục đích xấu", báo Phụ nữ VN ghi lời anh T.

Khám nhà người đàn ông đi ô tô, vào nhà dân ở Hưng Yên nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 3.

Nhà cháu bé nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phụ nữ VN

Khám nhà người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em

Trao đổi với phóng viên VOV về con trai, bà M. chia sẻ, từ ngày đi tù về, P. luôn có mặt ở nhà chăm sóc vợ con, rất ít khi rời làng xóm. Sau đó một thời gian, P. xin vào lái xe cho một công ty ở TP Hải Dương. Thấy công việc vất vả, người này và vợ bàn nhau vay mượn các nơi mua thêm được chiếc xe con để chở khách có nhu cầu.

Khám nhà người đàn ông đi ô tô, vào nhà dân ở Hưng Yên nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 4.

Chiếc xe ô tô của P. thời điểm bị bắt.

"Thời gian gần đây, tôi thấy nó hay đi dài ngày, chỉ về được nhà một lát, có khách nó lại lấy xe đi đón; đặc biệt thường chở khách lạ đi Trung Quốc. Thấy con vất vả, liên tục có khách gọi điện thoại đi đêm hôm, tôi gặng hỏi thì nó bảo là chở người đi Bắc Kạn, rồi sang Trung Quốc", bà M. cho hay.

"Chắc chắn con tôi không bao giờ dùng ma túy, bản thân nó rất thương vợ thương con", bà M. khẳng định. Bà M. cũng không tin con trai mình làm chuyện tày đình đó.

Chiều 3/5, Công an huyện Văn Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương (xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) tiến hành khám xét nhà ông P. nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Văn Chư, Chủ tịch UBND xã Đức Chính, xác nhận và cho hay buổi khám xét kết thúc vào chiều cùng ngày.

"Hiện tình tiết vụ việc ra sao thì tôi chưa nắm rõ, bởi P. cũng là người thường xuyên không có mặt ở địa phương, sống kín đáo" - ông Chư nói.

Theo người dân địa phương, từ ngày ra tù, ông P. sống kín đáo, không có xích mích hay gây ra chuyện gì.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại