Người đàn ông giết vợ và 3 con nhỏ trước khi tự sát bắt nguồn từ sự dối trá

Minh Thu (lược dịch) |

Lo sợ tờ giấy làm giả xác nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 bị phát hiện, người đàn ông ra tay đoạt mạng vợ cùng 3 con nhỏ trước khi tự sát.

Cả gia đình 5 người tử vong được cho xuất phát từ tờ giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 làm giả. (Ảnh: Reuters)

Cả gia đình 5 người tử vong được cho xuất phát từ tờ giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 làm giả. (Ảnh: Reuters)

Người đàn ông ở Đức được cho tự tay sát hại vợ và 3 con nhỏ trước khi tự sát chỉ vì tờ giấy xác nhận giả tiêm vắc xin Covid-19.

Reuters đưa tin, theo tuyên bố hôm 7/12 từ công tố viên trưởng Gernot Bantleon, người đàn ông lo sợ 3 đứa con sẽ bị đưa đi, một khi giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 làm giả bị phát hiện. Do đó, ông ta đã ra tay cướp đi mạng sống của vợ và 3 con.

Cảnh sát trước đó phát hiện thi thể 2 người trưởng thành trong độ tuổi 40, cùng 3 đứa trẻ 4, 8 và 10 tuổi tử vong do các vết thương vì bị súng bắn trong căn nhà ở thị trấn Koenigs Wusterhausen, phía nam Berlin vào ngày 5/12.

Trong bức thư tuyệt mệnh mà cảnh sát tìm được tại hiện trường, người đàn ông cho hay ông đã làm giả giấy chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 cho vợ mình. Tuy nhiên, sếp ở công ty vợ đã phát hiện ra hành vi gian dối. Chuyện này khiến cặp đôi vô cùng lo sợ rằng họ sẽ bị cảnh sát bắt giữ và mất quyền nuôi 3 con nhỏ.

Cảnh sát được gọi tới kiểm tra căn nhà mà cặp vợ chồng và 3 con nhỏ sinh sống, sau khi một số nhân chứng nhìn thấy thi thể của họ.

Các nhà điều ra nghi ngờ người đàn ông ban đầu giết vợ và 3 con sau đó tự sát. Họ cũng đã tìm thấy một khẩu súng trong nhà, nhưng chưa rõ đây có phải là vũ khí gây ra cái chết thương tâm cho 5 người hay không.

Ngoài ra, cơ quan điều tra nhận thấy không có dấu hiệu người lạ từng xuất hiện ở hiện trường, hay cố tình đột nhập vào căn nhà.

Vụ án đau lòng xảy ra vào thời điểm Đức đang đẩy mạnh thi hành các biện pháp nhằm ngăn chặn làn sóng dịch Covid-19 thứ 4. Từ tháng 11, tất cả nhân viên được yêu cầu trình giấy xác nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19, giấy chứng nhận mới phục hồi sau khi mắc bệnh, hoặc kết quả xét nghiệm âm tính mới được tới công sở.

Trong tuần qua, giới chức Đức cũng đã đồng thuận cấm những người chưa tiêm phòng vắc xin Covid-19 tới các địa điểm công cộng, trừ những nơi kinh doanh mặt hàng thiết yếu như tạp hóa, cửa hàng thuốc và cửa hành bánh. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng Đức cũng có kế hoạch yêu cầu bắt buộc tiêm phòng vắc xin Covid-19 đối với một số nghề nghiệp nhất định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại