Người đàn ông giết người lĩnh án sau 24 năm trốn sang Campuchia

Gia Hân |

Giết người cùng quê rồi trốn sang Campuchia sinh sống, khi Thạch Sơn về Việt Nam lấy tên con rể của vợ để đi làm thuê thì bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 121/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa Thạch Sơn (41 tuổi, ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) về tội Giết người. Vụ án xảy ra cách đây 24 năm tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

Hồ sơ vụ án thể hiện quê gốc của Sơn là thị xã Bạc Liêu, tỉnh Minh Hải (cũ). Khoảng 19h ngày 13/12/2014, Sơn cùng bạn gái Lâm Thị Hà đến nhà bà Trần Thị Bích để uống cà phê. Tại đây, bị hại Lâm Thanh Dương cứ nhìn sang chỗ Sơn ngồi khiến bị cáo khó chịu.

Sơn với bạn gái sau đó đi chỗ khác ngồi. Dương không "buông tha" nên đi theo và đánh Sơn.

Trong lúc hai bên ẩu đả, bạn của Sơn ôm lấy Dương. Sơn liền chạy đi lấy dao đâm Dương tử vong rồi trốn sang Campuchia sinh sống.

Tại nước bạn, Sơn sống như vợ chồng với bà Thạch Thị Dạn (57 tuổi). Năm 2011, vợ chồng Sơn về quê bà Dạn ở thị xã Vĩnh Châu. Sơn sau đó đi làm chứng minh nhân dân, lấy tên con rể của vợ là Sơn Sôl để đi làm thuê.

Tháng 4/2018, qua kiểm tra hành chính, công an phát hiện Sơn không giống Sơn Sôl nên đưa anh ta vào diện nghi vấn. Quá trình làm rõ nhân thân của "Sơn Sôl", Công an Sóc Trăng phát hiện người này là kẻ bị truy nã hơn 20 năm trước.

Tại tòa, Thạch Sơn thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cãi. Trong vụ án này có phần lỗi của nạn nhân nên HĐXX tuyên phạt Sơn 9 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại