Người đàn ông đeo mặt nạ đi kiểm định vì sợ bảo vật của mình "quá giá trị": Kết quả ra sao?

TAMMY |

Chủ nhân món bảo vật cho rằng món đồ anh mang tới rất đắt tiền nên anh không thể lộ mặt, sợ nguy hiểm đến bản thân.

Ảnh: Hoa Dự Chi Môn; Credti: Tammy

Ảnh: Hoa Dự Chi Môn; Credti: Tammy

Câu chuyện thú vị này xuất hiện trên chương trình kiểm định bảo vật "Hoa Dự Chi Môn" của đài truyền hình tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong một tập phát sóng của chương trình, người đàn ông đến từ tỉnh An Huy đã đeo chiếc mặt nạ tới thẩm định món đồ cổ của mình.

Vừa nhìn thấy anh, các khán giả trường quay đã cười ồ lên thích thú song người đàn ông này cũng không mấy quan tâm. Anh nói bảo vật của anh là thứ rất có giá trị nên bản thân không muốn lộ mặt, sợ khi lên TV nhiều người biết tới sẽ kéo theo những rắc rối không đáng có.

Người đàn ông đeo mặt nạ đi kiểm định vì sợ bảo vật của mình quá giá trị: Kết quả ra sao? - Ảnh 1.

Người đàn ông đeo mặt nạ đến chương trình kiểm định bảo vật. Ảnh: Hoa Dự Chi Môn

Người đàn ông này còn cẩn thận gói ghém bảo vật trong một chiếc hộp với 3 lớp giấy bọc. 

Thì ra bảo vật của anh là một cặp vòng tay bằng ngọc bích. Nhìn từ xa, cặp vòng trong suốt như pha lê, màu sắc tươi sáng, rất giống hình hài món đồ ngọc giá trị. Chủ nhân bảo vật cho biết đây là cặp vòng gia truyền nhà anh, vì là con trai trưởng nên hôm nay anh đại diện mang tới thẩm định.

Người đàn ông cẩn thận mang cặp vòng đến cho các chuyên gia. Các vị chuyên gia ngắm nghía một hồi lâu rồi gật gù tán thưởng, đây đúng là một cặp bảo vật. Không giống như vòng ngọc thường có hình tròn, loại vòng tay có hình bầu dục này chính là vòng quý phi.

Người đàn ông đeo mặt nạ đi kiểm định vì sợ bảo vật của mình quá giá trị: Kết quả ra sao? - Ảnh 3.

Vòng quý phi có hình bầu dục chứ không phải hình tròn như vòng ngọc thông thường. Ảnh: Sohu

Tương truyền rằng vào thời nhà Đường, Dương quý phi rất mê mẫu vòng hình bầu dục này nên nó dần trở nên phổ biến. Chiếc vòng xuất hiện trong chương trình không phải từ thời nhà Đường mà sản xuất vào khoảng giữa thời nhà Thanh, được sử dụng trong hoàng gia. Chất liệu của vòng là loại ngọc bích Hòa Điền nổi tiếng ở vùng núi Tân Cương.

Thời xưa việc khai thác đá còn được làm thủ công nên ngọc Hòa Điền chỉ được tạo tác thành những món đồ nhỏ, chiếc vòng lớn thế này chắc chắn là dùng khối đá cỡ lớn, người thợ thủ công chế tác rất cầu kỳ, tinh xảo.

Các chuyên gia thú nhận rằng họ cũng chưa từng thấy đôi vòng quý phi nào được bảo quản tốt như vậy, chủ nhân bảo vật đề cao cảnh giác cũng là điều dễ hiểu. Theo nguyện vọng của người đàn ông, vị chuyên gia đã không tiết lộ giá trị thực của vòng nhưng chắc chắn đây sẽ là một con số rất đáng nể.

#KIỂM ĐỊNH BẢO VẬT

Bài viết tham khảo từ Kknews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại