Người đàn ông bị tai nạn gãy xương sườn, bất ngờ tử vong sau khi uống thuốc điều trị

Dương Trang |

Sau khi uống được khoảng vài phút, bệnh nhân Hưng bị ngứa ngáy, co giật, sùi bọt mép. Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tích cực cấp cứu nhưng ông này tử vong.

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã tiến hành giám định pháp y và tổ chức các bước điều tra, nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Thanh Hưng (55 tuổi). Ông Hưng qua đời sau khi uống thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân.

Hai ngày trước, chiều 29/11, ông Hưng bị tai nạn giao thông và được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân cấp cứu. 

Nạn nhân được bác sĩ chẩn đoán gãy một xương sườn. Theo gia đình, sau khi thăm khám, tình trạng sức khỏe của ông ổn định, ăn uống bình thường.

Trưa 30/11, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân phát thuốc cho ông Hưng uống.

Sau khi uống được khoảng vài phút, bệnh nhân bị ngứa ngáy, co giật, sùi bọt mép. Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu nhưng ông này tử vong sau đó.

Sau cái chết đột ngột của ông Hưng, quá đau lòng và bức xúc vì không rõ nguyên nhân, gia đình nạn nhân đã tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân yêu cầu làm rõ sự việc.

Đến 21h cùng ngày, công an huyện Hàm Tân đã vận động gia đình đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Huỳnh Văn Tường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân cho biết, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. 

Trả lời về nguyên nhân dẫn đến tử vong, bác sĩ Tường nói, CQĐT công an huyện Hàm Tân đang tiến hành điều tra về vụ việc trên nên chưa có kết luận cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại