Người đàn ông bị sát hại giữa rừng cao su

Phạm Diện |

Vào rừng cao su để đi làm, người dân phát hiện ông Hải tử vong với nhiều vết máu trên người, cách thi thể hơn 1km là nhẫn vàng, đồng hồ của nạn nhân.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan  tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ cái chết của ông Phạm Anh Hải (55 tuổi, ngụ huyện Long Thành).

Thông tin ban đầu, vào 6h cùng ngày, người dân vào trong rừng cao su thì thấy ông Hải nằm bất động ở khu nhà kho của nông trường cao su tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

Lại gần kiểm tra, họ phát hiện ông Hải đã tử vong, trên người dính đầy máu và đầu có nhiều thương tích nên trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường. Lần theo vết máu trên đường thì phát hiện cách nơi ông Hải tử vong khoảng 1,5 km có nhiều máu và nhẫn vàng, đồng hồ của nạn nhân.

Người đàn ông bị sát hại giữa rừng cao su - Ảnh 1.

Người dân đứng theo dõi vụ việc

Bước đầu lực lượng chức năng nhận định ông Hải bị sát hại cướp tài sản.

Theo người thân nạn nhân, chiều 5/4, ông Hải đi đám giỗ một nhà dân trong xã. Tối cùng ngày, ông đi bộ về nhà và đến sáng nay thì phát hiện vụ việc. Người nhà trình báo dây chuyển vàng trên cổ ông Hải bị mất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại