Người dân Nga khốn đốn vì phải sống chung với nước tiểu và chất thải đóng băng quanh nhà

Diệp Anh |

Nhiều gia đình sống trong một tòa nhà ở miền Tây Nam nước Nga đang bị nước tiểu và phân đóng băng, bủa vây quanh nhà trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Nguyên nhân là bởi cơ sở hạ tầng tại nơi này đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo trang báo điện tử Daily Star của Anh, địa điểm được nhắc tới ở trên là một khu nhà ở thị trấn Serow, trung tâm khu vực Sverdlovsk Oblast.

Người dân ở đây cho biết, sức khỏe cộng đồng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi phân và nước tiểu của con người đóng băng lại thành một cây cột màu nâu và cao dần lên mỗi ngày.

Người dân Nga khốn đốn vì phải sống chung với nước tiểu và chất thải đóng băng quanh nhà - Ảnh 1.

Cột băng màu nâu này ngày một cao lên khiến người dân sinh sống tại đây cảm thấy ngột thở.

Ban đầu, sự cố được ghi nhận đã xảy ra ở một trong các căn hộ, nơi chất thải bị rò ra từ một đường ống bị vỡ tuy nhiên sau đó, vì ban quản lý tòa nhà không có bất cứ động thái can thiệp nào, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

"Thật là ghê tởm, nó là nước tiểu và phân đóng băng", một người dân địa phương có tên Lyubov Keller cho biết.

Người dân sống tại đây đã thông báo bằng văn bản chính thức đến ban quản lý tòa nhà, đồng thời yêu cầu được sửa chữa khẩn cấp để nhanh chóng dẹp bỏ vấn đề khó coi này nhưng chưa có kết quả.

Người dân Nga khốn đốn vì phải sống chung với nước tiểu và chất thải đóng băng quanh nhà - Ảnh 2.

Một khi băng tan, không biết các ngôi nhà quanh đây sẽ phải làm gì với số chất thải khủng khiếp này.

Họ cũng đã phản ánh vấn đề này lên uỷ viên công tố và các cơ quan theo dõi chăm sóc sức khoẻ địa phương, thậm chí đăng các bức ảnh lên mạng xã hội. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy tòa nhà đang ở trong tình trạng xuống cấp rất trầm trọng.

Tuy nhiên, người dân vẫn đang phải chờ đợi trước khi vấn đề này được xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại