Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi

Ngọc Tú - Vũ Linh |

Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực kéo cá, cơ quan chức năng cùng người dân đã đưa xác cá voi xuống mộ để chôn và làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Sáng 28/5, cả nghìn người dân đã có mặt tại bờ biển xã Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An) để xem lực lượng chức năng mai táng xác cá voi được người dân xã này phát hiện vào sáng 27/5.

Trước đó, từ 4h30’ chiều đến 20h tối 27/5, cơ quan chức năng đã dùng 1 chiếc máy cẩu để kéo cá lên bờ.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang rắc vôi khử trùng cá trước khi lấp đất chôn cạnh bãi biển.

Do con cá voi quá nặng nên việc trục vớt gặp nhiều khó khăn và lực lượng chức năng đành phải dừng lại để chờ sáng 28/5 tiếp tục chôn cất.

Để đảm bảo việc chôn cất cá voi được hoàn thành và thông suốt, huyện Diễn Châu huy động 3 máy cẩu, 1 máy múc, hơn 100 người gồm lực lượng dân quân, quân sự xã Diễn Thịnh, Đồn Biên phòng Diễn Thành.

Hàng vạn người dân theo dõi cảnh trục vớt cá voi "khủng" lên bờ

Nghe tin việc chôn cất cá sẽ diễn ra, cả nghìn người dân ở xã Diễn Thịnh và các xã lân cận đã kéo về để theo dõi sự việc.

Nhiều ngư dân đã đeo khăn tang đỏ, đến thắp những nén hương để cúng tiễn đưa con cá voi trước khi chôn cất.

Do con cá voi quá nặng, lực lượng chức năng đã phải thuê 2 máy cẩu để kéo cá từ bờ biển vào mộ chôn cất. Đến 10h15’ trưa 28/5, xác cá voi mới được đưa thành công xuống huyệt mộ.

Cá voi rất lớn nên việc trục vớt khó khăn.

"Do con cá quá nặng nên việc trục vớt, kéo cá vào một rất khó khăn. Hiện xác cá voi đã được đưa xuống huyệt mộ. Cơ quan chức năng đang tiến hành rắc vôi khử trùng và lấp cá để cho ngư dân làm lễ.

Do trời nắng nóng nên lượng người dân cũng đã giảm bớt nhiều so với sáng nay và ngày hôm qua", ông Cao Hiếu - Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh cho biết.

Được biết, ngư dân cũng đã tiến hành quyên góp để xây lăng cho cá voi vừa chôn cất này.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân và cơ quan chức năng làm lễ an táng cá voi vào sáng 28/5:

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 4.

Từ chiều 27/5 cơ quan chức năng đã vớt cá lên bờ. Nhưng do cá nặng nên đành để lại bờ biển và chờ đến sáng 28/5 mới tiến hành chôn cất.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 5.

Sáng 28/5, cơ quan chức năng đã huy động 2 máy cẩu, 1 máy xúc đến để cẩu cá.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 6.

Trước khi chôn cất, người dân đã trải khăn đỏ lên thân cá voi.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 7.

Các phật tử đứng chắp tay khấn vái cá.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 8.

Nhiều người dân theo dõi việc cẩu cá đi chôn.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 9.

Do cá quá nặng nên việc cẩu cá đi rất khó khăn.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 10.

Mộ cá sâu hơn 4m, dài hàng chục mét đã được đào sẵn từ chiều 27/5.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 11.

Xác cá voi chuẩn bị được đẩy xuống mộ.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 12.

Người dân thắp hương xung quanh mộ cá.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 13.

Trải khăn đỏ lên thân cá.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 14.

Tấm khăn đỏ trải dài hết thân cá.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 15.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 16.

Cơ quan chức năng lấp đất để chôn cá.

Người dân đeo khăn tang, trải thảm đỏ làm lễ an táng cá voi - Ảnh 17.

Các sư thầy được mời về để làm lễ an táng cho cá voi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại