Người dân Đà Nẵng bức xúc vì xưởng sản xuất của công an

Đình Thức |

Dù đã có cam kết từ năm 2015 nhưng Công an Đà Nẵng vẫn không tiến hành di dời xưởng sản xuất biển số phản quang ra khỏi khu dân cư khiến người dân phản ứng.

Khổ sở với xưởng sản xuất của công an

Báo điện tử Trí thức trẻ vừa nhận được đơn phản ánh của người dân trú tại tổ 4, phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về việc xưởng sản xuất của Công an Đà Nẵng gây ô nhiễm trong khu dân cư.

Theo đơn phản ánh, Phòng Hậu cần kỹ thuật – Công an Đà Nẵng có xưởng sản xuất biển số phản quang phục vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đặt trên đường Lê Duy Lương. Tuy nhiên, xưởng sản xuất lại đặt ngay trong khu dân cư, sát cạnh nhà dân gây tiếng ồn và ô nhiễm.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Quang Vỹ (trú đường Lê Duy Lương) cho hay, phần diện tích đang được Công an Đà Nẵng sử dụng làm xưởng sản xuất trước đây theo quy hoạch là khu vực xây dựng công viên, cây xanh cho người dân khu dân cư Nam sân bay.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên khu đất này được UBND TP Đà Nẵng cấp cho Công an Đà Nẵng để làm bãi giữ xe vi phạm và bãi giữ xe phục vụ chiến đấu.

Người dân Đà Nẵng bức xúc vì xưởng sản xuất của công an - Ảnh 1.

Khu đất công viên cây xanh được cấp cho Công an Đà Nẵng và sau đó được xây làm nhà xưởng sản xuất.

"Lúc họ chuyển đổi công năng đất công viên để bàn giao cho Công an Đà Nẵng họ không hỏi ý kiến bà con nơi đây.

Ban đầu họ xây nhà giữ xe với lý do bãi giữ xe vi phạm ở vị trí cũ đã bàn giao cho đơn vị khác, bãi giữ xe mới đang xây dựng. Tuy nhiên sau đó, họ lại xây dựng hai nhà xưởng sản xuất ở đây.

Đây là xưởng sản xuất biển số xe, máy dập hoạt động cả ngày nên gây ra tiếng động rất lớn. Suốt nhiều năm qua, chúng tôi phải chịu đựng tiếng ồn từ nhà máy gây ra và đã kiến nghị nhiều lần nhưng họ không di dời", anh Vỹ nói.

Theo anh Vỹ, do xưởng sản xuất đặt ngay trong khu dân cư nên khoảng cách từ nhà máy đến nhà dân chỉ chưa đến 2 mét.

"Cơ sở sản xuất đặt trong khu dân cư là không được phép. Tôi không hiểu sao một đơn vị công an lại đặt nhà xưởng như vậy", anh Vỹ thắc mắc.

Bà Kha Thị Kim Yến (69 tuổi, trú tổ 4, phường Hòa Phát) cho biết không thể chịu đựng thêm được tiếng ồn từ nhà xưởng sản xuất của Công an Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng bức xúc vì xưởng sản xuất của công an - Ảnh 2.

Bà Yến bức xúc vì nhà xưởng gây tiếng ồn và Công an Đà Nẵng cam kết di dời nhưng không thực hiện.

"Tôi nghỉ hưu nên suốt ngày ở nhà nên hiểu rõ nhất tiếng ồn mà nhà xưởng gây ra. Mỗi lần máy dập hoạt động là tiếng kêu rầm rầm. Cái phòng ngủ của tôi lại nằm ngay nhà xưởng nên không thể nghỉ ngơi được.

Nhà thì có nhưng mà nếu nhà xưởng hoạt động thì phải ra đường ở. Tôi kiến nghị mấy lần họ di dời nhà xưởng nhưng không được phản hồ", bà Yến bức xúc.

Công an Đà Nẵng nói gì?

Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, xác nhận nhà xưởng sản xuất mà người dân phản ánh thuộc phòng Hậu cần kỹ thuật. Theo đại tá Phòng, diện tích toàn bộ khu đất có hơn 3.800 mét vuông.

"Trước đây đúng là khu đất được quy hoạch làm công viên cây xanh nhưng sau đó UBND TP Đà Nẵng đã cấp đất, sổ đỏ cho Công an Đà Nẵng.

Chúng tôi sử dụng làm bãi giữ xe vi phạm, xe phục vụ chiến đấu và sau này xây nhà xưởng", Đại tá Phòng nói.

Theo Đại tá Phòng, Công an Đà Nẵng đã nhận được đơn kiến nghị của người dân phản ánh về tình trạng tiếng ồn và kiến nghị di dời. Công an Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra nhưng phản ánh về tiếng ồn của người dân là không chính xác.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho hay theo quy hoạch ban đầu thì khu đất bố trí cho Nhà xe phục vụ công tác chiến đấu của Công an thành phố là đất cây xanh cho khu dân cư Nam sân bay.

Tuy nhiên, thửa đất này có hình dạng tam giác, nằm khuất sau các dãy nhà dân, sát với tường rào Sân bay Đà Nẵng, nên việc quy hoạch để đầu tư công viên cây xanh là không hiệu quả. Do đó khu đất này đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch với mục đích sử dụng là Nhà xe phục vụ công các chiến đấu cho Công an Đà Nẵng.

Ông Hùng cũng thừa nhận ngoài việc sử dụng để xe phục vụ công tác chiến đấu, Công an thành phố còn sử dụng tạm khu đất nêu trên để làm cơ sở sản xuất biển số xe, nhà chứa xe vi phạm giao thông.

"Việc xây dựng xưởng sản xuất và hoạt động nên gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân tại khu vực", ông Hùng cho hay.

Theo ông Hùng, Công an Đà Nẵng từng có công văn giải trình với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về vấn đề này.

"Do cơ sở sản xuất biển số xe tại đường Phan Đăng Lưu được bàn giao cho Sở Cảnh sát PCCC quản lý, nên đơn vị sử dụng tạm vị trí nêu trên để làm xưởng sản xuất.

Hiện nay, việc xây dựng Nhà giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông tại phường Hòa Thọ Tây đang trong giai đoạn hoàn chỉnh, trong đó có xưởng sản xuất biển số xe.

Đơn vị cam kết sẽ sẽ di dời toàn bộ cơ sở sản xuất tạm hiện nay về tại địa điểm này sau khi công trình hoàn thành. Đơn vị sẽ có kế hoạch di dời trong tháng 5/2015", báo cáo giải trình ngày 10/3/2015 nêu rõ.

Người dân Đà Nẵng bức xúc vì xưởng sản xuất của công an - Ảnh 3.

Nhà xưởng sản xuất của Công an Đà Nẵng nằm ngay sát nhà dân trong khu dân cư

Mặc dù vậy, sau thời hạn cam kết 2 năm, Công an Đà Nẵng vẫn chưa thực hiện việc di dời nhà xưởng.

"Nhà giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông tại phường Hòa Thọ Tây đã được xây dựng hoàn chỉnh. Vấn đề này kéo dài, gây nên kiến nghị nhiều lần của nhân dân tại khu vực. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục có công văn đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an di dời nhà xưởng như đã cam kết", ông Hùng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại