Người có tiền sử bệnh tim có thể tử vong khi chạy quá sức

Đình Thức |

Chuyên gia về bệnh tim mạch cho rằng những người có tiền sử bệnh này chỉ nên chạy bộ nhẹ, tránh hoạt động thể dục cường độ cao đặc biệt là chạy nhanh đột ngột.

Công an tỉnh Bình Định vừa có kết luận sơ bộ về nguyên nhân tử vong của anh Phạm Đặng Toàn (SN 1988, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) xảy ra vào tối 2/1.

Theo kết luận, anh Toàn là người có tiền sử bệnh tim và nguyên nhân tử vong do chạy quá sức dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho phổi, phổi không cung cấp được oxy cho não dẫn đến phù phổi, phù não. Kết quả khám nghiệm tử thi anh Toàn cho thấy, cơ quan não và phổi đều bị phù.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Bác sĩ Lê Xuân Túy, Trưởng đơn vị Tim mạch – Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, cho biết những người mắc các bệnh về tim mạch hoặc có tiền sử về các bệnh này có nguy cơ xảy ra đột tử lớn nếu tập thể dục hay hoạt động thể thao không đúng cách.

Theo bác sĩ Túy, đối với người có bệnh tim mạch thì việc tập thể dục, hoạt động thể thao là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người không nắm rõ phương pháp dễ dẫn đến tác dụng ngược, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

"Người có bệnh này tốt nhất là vận động nhẹ như đi bộ, chạy bộ nhẹ, bơi lội với các động tác nhẹ nhàng, tập Yoga, thiền…

Khi cơ thể có cảm giác mệt, khó thở thì phải ngưng lại ngay lập tức không được tập tiếp, nếu gắng sức sẽ rất nguy hiểm.

Đã có nhiều trường hợp mang bệnh tim nhưng chưa được phát hiện bệnh đã đột tử khi tập thể dục hay hoạt động thể thao quá sức", bác sĩ Túy cho hay.

Người có tiền sử bệnh tim có thể tử vong khi chạy quá sức - Ảnh 1.

Bác sĩ Túy tư vấn về cách tập luyện thể dục thể thao cho người bệnh tại 1 hội thảo

Bác sĩ Túy cho biết người bệnh tim mạch cần tập thể dục khoảng 30 – 40 phút mỗi ngày và duy trì đều đặn khoảng 5 ngày trong 1 tuần.

Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý không được chơi thể thao quá sức hoặc quá gắng sức. Các môn thể dục, thể thao có cường độ hoạt động mạnh như đá bóng, chạy tốc độ, bơi lội mạnh, cử tạ…

"Đã có nhiều người bệnh về tim mạch khi hoạt động thể thao quá sức nên dẫn đến thiếu oxy cho tim gây nhồi máu cơ tim và dẫn đến đột tử", bác sĩ Túy cảnh báo.

Trước đó vào tối 2/1, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) triển khai chuyên án phá ổ bạc tại thôn Định Thiện theo kế hoạch tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, tấn công tội phạm trước dịp Tết nguyên đán Kỷ Dậu.

Khi thấy cơ quan chức năng, các con bạc bỏ chạy tán loạn. Sau đó, người dân phát hiện anh Toàn nằm gục ở gần ổ bạc trong tình trạng nguy kịch nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Toàn đã tử vong.

Ngay sau đó, nhiều người dân vì cho rằng, các cán bộ công an có liên quan đến cái chết của anh Toàn nên đã bao vây, bắt giữ và hành hung 2 chiến sĩ công an huyện Tuy Phước. Đến sáng 3/1, 2 chiến sĩ này được giải cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại