Người chồng nói gì sau khi thấy vợ trong chòi với Chủ tịch xã?

B.P (tổng hợp) |

Theo thông tin anh N cung cấp, sau khi chuyện quan hệ ngoài luồng bị phát hiện, chị Đ muốn lánh đi một thời gian để trốn tránh dư luận.

Người dân xã Al Bá (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) những ngày gần đây xôn xao việc việc ông Siu Kam (chủ tịch UBND xã Al Bá) và chị L.T.B.Đ (Chủ tịch Hội phụ nữ xã) bị bắt gặp khi đang ngoại tình.

Cụ thể, ngày 27/7, ông Nguyễn Sĩ Đoán (53 tuổi, trú thôn Tứ Kỳ Nam, xã Al Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã làm đơn tố cáo ông Siu Kam quan hệ bất chính với con dâu ông là chị L.T.B.Đ.

Theo ông Đoán, tối ngày 21/7, ông cùng người thân đã mật phục và bắt quả tang chị L.T.B.Đ và ông Siu Kam đang "tâm sự" tại chòi rẫy thuộc thôn Ia Lu, xã Kông Htok (huyện Chư Sê). Khi bị phát hiện, ông Kam bỏ chạy khỏi hiện trường, chị L.T.Đ bị giữ lại hiện trường khi đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, đắp chăn nằm trên giường.

Theo thông tin trên một trang tin tức dành cho phụ nữ, anh Nguyễn Văn N (chồng chị Đ) đã tận mắt nhìn thấy vợ ngoại tình với vị chủ tịch UBND xã.

Anh N buồn bã chia sẻ với phóng viên của tờ này rằng, lúc đầu, anh rất tức giận, nhưng khi suy ngẫm lại thì anh muốn mọi chuyện trôi qua nhanh để nhịp sống của gia đình trở về như cũ.

Được biết, anh N và chị Đ đến với nhau bằng tình yêu. Hai vợ chồng sống với bố mẹ chồng sau khi kết hôn. Sau này, có điều kiện hơn, hai vợ chồng anh dọn ra sống riêng.

Trước đây, khi chưa là cán bộ xã, chị Đ rất yêu thương chồng. Chị Đ vẫn cùng chồng giúp đỡ mọi người. Khi chị Đ làm ở Hội phụ nữ xã, vì muốn vợ có thời gian chăm lo cho công việc, anh N là người đứng sau động viên, ủng hộ. Kể cả nhiều lần, chị đi sớm về khuya, anh cũng không cằn nhằn gì.

Dạo gần đây, khi thấy nhiều người bàn tán chị Đ và ông Siu Kam có quan hệ ngoài luồng, anh N vẫn không tin điều này.

Cho đến đêm 21/7, anh N nhận được điện thoại của bố đẻ là ông Nguyễn Sĩ Đoán đề nghị đi tìm chị Đ. Sau chừng một tiếng tìm kiếm, anh N cùng bố mẹ đẻ đến căn chòi trong rẫy của ông Siu Kam. Nghe tiếng trò chuyện ở bên trong, cả 3 người ập vào và bắt quả tang chị Đ và ông Siu Kam đang có quan hệ bất chính.

Theo thông tin anh N cung cấp, sau khi chuyện quan hệ ngoài luồng bị phát hiện, chị Đ muốn lánh đi một thời gian để trốn tránh dư luận.

Anh N chia sẻ: "Nếu Đ và ông Siu Kam hối hận, thành khẩn thì tôi sẵn sàng bỏ qua". Bởi theo anh N, con của anh với chị Đ đã lớn. Anh không muốn những tin đồn không hay về mẹ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của các con.

Về việc này, ông Nguyễn Công Thảo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Al Bá trao đổi với tờ Người lao động rằng, sau khi nhận đơn của ông Nguyễn Sĩ Đoán, Đảng ủy đã mời ông Kam và chị L.T.B.Đ. lên làm việc.

"Bản thân L.T.Đ. đã công nhận toàn bộ nội dung đơn tố cáo là sự thật và không có ý kiến gì khác. Riêng ông Kam chỉ thừa nhận do say quá nên hôm đó có gọi điện cho chị Đ. xuống để chở về và không nhớ gì hơn" – ông Thảo nói.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại