Người cha tử vong bất thường sau khi nhậu say, rượt đánh vợ con

Minh Toàn |

Ông Lực nhậu say dùng cây đuổi đánh vợ và con. 2 người con trai dùng dây trói chân tay cha mang vào nhà ngủ nhưng tới sáng hôm sau kiểm tra thì ông Lực đã tử vong.

Ngày 14/8, Công an huyện Ninh Hải đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân ông Huỳnh Tấn Lực (58 tuổi, ngụ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) tử vong với nhiều bất thường.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 22h ngày 11/8, ông Lực uống rượu say tại nhà mình ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Sau đó, ông Lực dùng cây rượt đuổi đánh vợ và con của mình.

Lúc này, 2 người con trai của ông Lực là Huỳnh Tấn Lượng (34 tuổi) và Huỳnh Tấn Long (25 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) chống trả và dùng dây thừng trói chân tay cha mình lại. Sau đó, 2 người con đưa ông Lực vào trong nhà để cho ông Lực ngủ.

Đến 6h30' ngày 12/8, người thân gia đình ông Lực thức giấc, gọi ông dậy nhưng thấy ông nằm bất động. Lại gần kiểm tra thì phát hiện ông Lực đã tử vong nên trình báo công an.

Nhận tin báo, công an đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại