Người cha đánh con đẻ 10 tuổi rạn xương sườn khuyên các cha mẹ "chăm sóc dạy dỗ con tốt"

Hoàng An |

Tại phiên xét xử, hai bị cáo Nam và Trinh đều rất ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đều mong những bậc làm cha, mẹ hãy chăm sóc nuôi dạy tốt các con.

Sáng 31/8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở quận Ba Đình) về các tội "Hành hạ con" và "Cố ý gây thương tích".

Liên quan vụ án, Phạm Thị Tú Trinh (35 tuổi, vợ thứ của Nam) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Hành hạ con".

Theo cáo trạng, trong quãng thời gian chung sống, Nam và Trinh nhiều lần đánh cháu K. (10 tuổi), trung bình 1-2 lần một tuần.

Nam còn uốn chiếc móc áo nhôm thành roi, bắt con nằm úp mặt hoặc đứng sát vào tường để dậy dỗ con. Có khi anh ta dùng muôi múc canh đánh vào đầu, đạp con gãy xương sườn.

Trinh cũng thừa nhận nhiều lần dùng muôi múc canh bằng innox, đũa ăn vụt đánh cháu K.. Có lần Trinh vụt mạnh khiến bé trai bị rách da, chảy máu nhưng không cho cháu đi khám.

Cáo trạng nêu, từ tháng 9 đến tháng 12/2017, vợ chồng Nam và Trinh không cho cháu K. cắt tóc, không cho ra khỏi nhà và thường bỏ mặc cháu nằm ngủ dưới nền đất. Cuối tháng 10/2017, Nam còn phạt K. bằng cách ép uống nước mắm.

Người cha đánh con đẻ 10 tuổi rạn xương sườn khuyên các cha mẹ chăm sóc dạy dỗ con tốt - Ảnh 2.

Thành viên HĐXX. Ảnh: Hoàng An.

Cơ quan chức năng xác định Nam gây thương tích cho con với tỷ lệ là 22%. Người mẹ kế gây tổn thương 3%.

Hơn 8h, Trần Hoài Nam được nhóm cảnh sát tư pháp dẫn vào nơi xét xử. Bị cáo tỏ nét mặt lạnh lùng, luôn cúi mặt mỗi khi chủ tọa hỏi nhân thân. Trong khi đó, nữ bị cáo Phạm Thị Tú Trinh được tại ngoại. Cô ta một mình đến tòa, bước vội đến bục bị cáo, né ống kính máy ảnh.

Thẩm phán Tạ Thị Thu Hương, trong phần thủ tục cho hay, bị hại trong vụ án là bé K (10 tuổi) có đơn xin vắng mặt. Chị Ngân (mẹ ruột bé K.) là người đại diện hợp pháp cho bé trai.

Sau khi đại diện VKSND công bố cáo trạng, nữ chủ tọa yêu cầu cảnh sát cách ly Trần Hoài Nam để bắt đầu xét hỏi Phạm Thị Tú Trinh. Bố đẻ nạn nhân được đưa đến một căn phòng khác.

Trong suốt phiên sử bị cáo Nam thành khẩn nhận tội, tỏ thái độ ăn năn hối lỗi về hành vi mình đã gây ra với con trai.

Còn bị cáo Trinh cho rằng, do bé trai quá nghịch ngơm nên cả hai đã đánh để "dạy dỗ" bé.

Tại phần phát biểu sau cùng trước khi HĐXX nghi án, bị cáo Nam nói, mong nhận được sự tha thứ từ người thân.

"Bị cáo xin gửi lời cảm ơn anh chị em bớt thời gian đến tham dự phiên tòa chia sẻ cùng bị cáo những chuyện vừa xảy ra. Bị cáo xin được gửi lời nhắn tới những bậc làm cha, mẹ hãy chăm sóc dạy dỗ các con tốt, đừng mắc sai lầm như bị cáo", bị cáo Nam nói.

Còn bị cáo Phạm Thị Tú Trinh phát biểu rằng, muốn gửi lời xin lỗi tới người thân của cháu bé.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi phía gia đình nhà ngoại, người thân cháu K. Sau sự việc, tôi muốn bù đắp lại cho cháu nhiều hơn những gì mình đã gây ra. Qua sự việc này, tôi cũng xin gửi lời xin lỗi tới ba mẹ, họ chưa biết tôi gây ra việc nay", bị cáo Trinh rưng rưng phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại