Ngửi thử một bông hoa đẹp, TikToker bất ngờ trúng phải loại ma túy đáng sợ bậc nhất thế giới

J.D |

Và dĩ nhiên là sau đó, nữ TikToker đã có một trải nghiệm không thể quên.

TikTok luôn là nơi xuất hiện rất nhiều trend quái dị. Trong đó, có những trào lưu đầy nguy hiểm mà đến chính bản thân người dùng cũng chẳng hề hay biết.

Từ những lần nghịch dại cùng các sinh vật biển chết người, cho đến tai nạn vì các vật dụng ngay trong chính ngôi nhà mình. Và mới đây nhất là trường hợp của TikToker Raffaela Weyman - một ca sĩ, nhạc sĩ khá nổi tiếng tại Canada.

Ngửi thử một bông hoa đẹp, TikToker bất ngờ trúng phải loại ma túy đáng sợ bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Cụ thể, Weyman đã đăng tải lên TikTok cá nhân video hít thử một bông hoa. Bông hoa ấy khá lớn, có màu vàng, được nữ ca sĩ mô tả là có mùi "cực thơm".

Nghe qua thì cũng chẳng có gì đâu đúng không? Ngoại trừ việc truyền thông phải mô tả video ấy như sau: 2 cô gái trẻ vô tình "tự chơi thuốc" bằng một loại ma túy đáng sợ nhất thế giới.

"Khi đến được tiệc sinh nhật của bạn, chúng tôi đều quá 'phê' nên buộc phải rời đi ngay" - Weyman viết như vậy trên TikTok. "Hóa ra, bông hoa ấy có độc, và chúng tôi vô tình tự đầu độc chính mình như những đứa ngáo ngơ".

Ngửi thử một bông hoa đẹp, TikToker bất ngờ trúng phải loại ma túy đáng sợ bậc nhất thế giới - Ảnh 3.
Ngửi thử một bông hoa đẹp, TikToker bất ngờ trúng phải loại ma túy đáng sợ bậc nhất thế giới - Ảnh 4.

Hóa ra, bông hoa vàng tươi thắm ấy là "hoa loa kèn Thiên thần" (Angel's Trumpet). Dù có vẻ ngoài khá đẹp kèm mùi hương cực quyến rũ, loài hoa này lại mang trong mình một lượng lớn scopolamine - loại ma túy còn có tên gọi khác là "hơi thở của quỷ".

Nữ TikToker hít bông hoa vàng nào ngờ trúng ngay loại ma túy đáng sợ nhất

Cô nàng còn vừa đi vừa cảm nhận mùi của bông hoa này nữa

Scopolamine là một chất kích thích đáng sợ - theo lời Val Curran, giáo sư dược tại ĐH College London (UCL). "Khi tôi thử thí nghiệm trên một số người, phản ứng chung là họ ghét nó vô cùng. Nó khiến miệng trở nên khô khốc, con ngươi co lại. Ở liều lượng lớn, cơ thể bạn sẽ gần như không thể cử động".

Scopolamine cũng được xem là loại ma túy đáng sợ nhất thế giới, một phần là vì các tin đồn rùng rợn đi kèm nó. Một trong số các tin đồn bao gồm việc biến người dùng trở thành... zombie, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai xuất hiện khi đang dưới tác dụng của thuốc.

Và nói chung, chỉ có một điều chắc chắn là Weyman đã có một trải nghiệm không hề dễ chịu vì bông hoa cô ngửi. "Chúng tôi về nhà rồi lăn ra ngủ. Tôi có những giấc mơ rất quái dị, rồi còn bị bóng đè lần đầu tiên trong đời" - cô nàng viết trên TikTok. Nếu đã từng bị bóng đè, bạn sẽ hiểu rằng trải nghiệm ấy kinh khủng đến mức nào.

"Nó không phải loại chất phổ biến. Trên thực tế scopolamine không được xem là ma túy, mà thường được sử dụng trong các loại dược phẩm cần cấp phép. Nó cũng không phải loại thuốc người ta sẵn sàng dùng để cảm thấy thoải mái hơn, vì trải nghiệm mang lại là rất tệ."

Scopolamine có một lịch sử khá lâu đời. Có ý kiến cho rằng đây là một trong những loại thuốc nói thật đầu tiên trong lịch sử. Đầu thế kỷ 20, một số bác sĩ còn dùng nó như một cách giảm đau cho sản phụ lúc sinh nở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại