Ngư dân Quảng Nam phát hiện thi thể ở vùng biển Hoàng Sa

Ngọc Bảo |

Một thi thể đang trong quá trình phân hủy, mang bộ đồ lặn người nhái được ngư dân Quảng Nam phát hiện ở vùng biển Hoàng Sa và đưa về bờ mai táng.

Ngày 14/8, ông Trương Công Bảy, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp cùng ngư dân làm lễ mai táng cho một thi thể chưa rõ danh tính được phát hiện ở vùng biển Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam).

Trước đó, ngư dân Đỗ Thanh Nhất, chủ tàu QNa 95492 TS đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa thì phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước. Tàu của ông Nhất đã trục vớt thi thể lên tàu và đưa vào bờ.

Đó là thi thể một nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy. Trên người thi thể không có giấy tờ tùy thân và đang mặc một bộ đồ lặn của người nhái.

"Ngư dân Bình Minh đã góp tiền lại làm lễ mai táng cho người xấu số. Công an huyện Thăng Bình cũng đã làm thủ tục để có thể nhận dạng sau này", ông Bảy nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại