Ngư dân Bình Định câu được cá ngừ lớn nhất từ trước đến nay

Xuân Nguyên |

Đây là con cá ngừ đại dương lớn nhất từ trước đến nay do ngư dân ở Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định câu được.

Trưa 6/6, tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu BĐ 95910-TS do ông Lê Văn Tổng ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ đã đưa con cá ngừ đại dương khổng lồ, nặng 280 kg lên cảng cá Tam Quan để bán. Đây là con cá ngừ đại dương lớn nhất từ trước đến nay ngư dân ở Hoài Nhơn câu được.

Đông đảo người dân địa phương khi nghe tin ngư dân câu được cá khổng lồ đem bán cũng đã tập trung đến xem.

Trong chuyến biển này, tàu cá BĐ 95910-TS câu được 48 con cá ngừ đại dương, trọng lượng trung bình từ 40-100 kg mỗi con.

Trong số này có 1 con cá ngừ nặng 280 kg được câu tại vùng biển Trường Sa. Đây là con cá ngừ vây xanh nên bán được giá 100.000 đồng/kg và thu được 28 triệu đồng.

Thuyền viên Trương Công Hợi cho biết, là thuyền viên trên tàu này 27 năm nhưng đây là lần tàu gặp cá ngừ lớn.

“Bình thường tàu chỉ câu được cá có trọng lượng trung bình 50 – 70 kg, lần này cá lớn quá nên phải cần 5 người mới đưa được cá lên bờ”, anh Hợi cho biết./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại