Ngôi trường 'bí ẩn' trong dãy Himalaya

Kim Dung |

Trường Đại học Công nghệ Sinh học và Khoa học Quản lý Shoolini là một tổ chức giáo dục tư thục, định hướng nghiên cứu.

Trường được thành lập năm 2009 tại Kasauli, Himachal Pradesh (Ấn Độ).

Ẩn mình trong dãy núi Himalaya, ngôi trường ở tỉnh Himachal Pradesh của Ấn Độ được thiết kế và xây dựng hài hòa với khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Trường được coi là một trong những khuôn viên đại học xanh nhất Ấn Độ vì tạo ra gấp đôi lượng năng lượng mà nó tiêu thụ.

Kể từ khi thành lập, trường đại học đã được công nhận bởi Ủy ban Tài trợ Đại học, Hội đồng Dược phẩm Ấn Độ, cũng như được trao điểm B++ bởi Hội đồng Đánh giá và Kiểm định quốc gia.

Ngôi trường bí ẩn trong dãy Himalaya - Ảnh 1.
Ngôi trường bí ẩn trong dãy Himalaya - Ảnh 2.

Khuôn viên trường được bao quanh bởi rừng thông, giúp sinh viên học tập trong môi trường thiên nhiên. Các tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả và có hơn 100 phòng thí nghiệm hiện đại cùng một thư viện.

Ngôi trường bí ẩn trong dãy Himalaya - Ảnh 3.

Khu liên hợp thể thao và sân vận động là nơi diễn ra nhiều hoạt động của sinh viên, bao gồm cầu lông và bóng gậy. Sinh viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa, như khiêu vũ, nghệ thuật ẩm thực và yoga. Ngoài ra, còn có một loạt chương trình xây dựng cộng đồng để sinh viên tham gia.

Ngôi trường bí ẩn trong dãy Himalaya - Ảnh 4.

Năm 2019, trường thành lập Trung tâm Khoa học Năng lượng và Công nghệ, thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ nhằm cung cấp những kiến thức mới nhất về năng lượng.

Ngôi trường bí ẩn trong dãy Himalaya - Ảnh 5.

Đồng thời, đào tạo sinh viên phát triển và nghiên cứu chính sách. Qua đó, đào tạo những sinh viên tốt nghiệp có tay nghề tốt, cơ hội việc làm cao để lấp đầy khoảng trống trong thị trường năng lượng hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại