Ngọc Anh 3A vẫn thường xuyên làm điều này vì biết ơn Bằng Kiều

Gia Linh |

"Đến giờ, tôi vẫn hay nghe lại và chia sẻ với người hâm mộ trên facebook cá nhân. Trong lòng tôi cũng luôn trào dâng sự biết ơn...", ca sĩ Ngọc Anh nhớ lại.

Nhóm Tam ca 3A được thành lập vào năm 1995 và nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc Việt. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động, nhóm tan rã. Ngọc Anh tách ra hát solo và chinh phục khán giả khi thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang.

Năm 2008, Ngọc Anh khiến nhiều người yêu nhạc nuối tiếc khi quyết định sang Mỹ định cư. Thỉnh thoảng cô vẫn trở về tham gia vào các đêm nhạc của Phú Quang. Nhưng với người hâm mộ như vậy chưa đủ để họ cảm thấy thỏa mãn.

Chính vì thế, cô đã quyết định nhận lời tham gia chương trình "Để nhớ một thời ta đã yêu" sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Trao đổi với Ngọc Anh trước vài ngày chương trình diễn ra, cô háo hức cho biết sẽ hát khoảng 4 ca khúc gồm: Em đi rồi, Một mình (Lam Phương), Đoản khúc cuối cho em (Hoàng Trọng Thuỵ), Bao giờ biết tương tư (Phạm Duy)...

Ngọc Anh còn rất tự tin với tài năng của nhạc sĩ Nhật Trung những ca khúc cô lựa chọn sẽ được khoác lên tấm áo mới hay hơn và đẹp đẽ hơn.

Ngọc Anh 3A vẫn thường xuyên làm điều này vì biết ơn Bằng Kiều - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Anh và Bằng Kiều.

Khi hỏi về tiết mục song ca với Bằng Kiều, Ngọc Anh chia sẻ: "Được là "người tình" trong âm nhạc của anh Bằng Kiều thì tôi nghĩ bất kỳ ca sĩ nào cũng thích hết không riêng mình tôi. Trong đêm nhạc sắp tới, tôi sẽ song ca cùng anh Kiều ca khúc Sang ngang".

Ngọc Anh còn tiết lộ, ca sĩ Bằng Kiều và vợ cũ Trizze Phương Trinh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày đầu sang Mỹ: "10 năm trước khi mới "chân ướt chân ráo" qua Mỹ, anh Kiều và chị Trizze đã giúp đỡ tôi mọi thứ để có thể thích nghi với cuộc sống và hòa hợp với đời sống âm nhạc của hải ngoại.

Tôi vẫn nhớ như in khi thu âm album đầu tiên tại Mỹ, anh Kiều đã rất nhiệt tình giúp đỡ, song ca cùng hai nhạc phẩm. Đến giờ, tôi vẫn hay nghe lại và chia sẻ với người hâm mộ trên facebook cá nhân và trong lòng tôi luôn trào dâng sự biết ơn", ca sĩ Ngọc Anh nhớ lại.

Nói thêm về chủ đề của chương trình "Để nhớ một thời ta đã yêu" là kể về những câu chuyện tình đã qua bằng ca khúc và lời hát, vậy Ngọc Anh sẽ lựa chọn cách hát nào để phù hợp với những mất mát, đổ vỡ của bản thân?

Cô thẳng thắn chia sẻ: "Ở tuổi này nhưng tôi vẫn chọn cháy bỏng, thiết tha và nổi da gà nhé!

Tôi vẫn nghĩ những biến cố của cuộc đời: Đổ vỡ, đau buồn, nước mắt... rồi cũng chỉ như những phù sa bồi đắp thêm cho mình sự bao dung của lòng vị tha, sự khát khao được yêu thương, che chở và sự trưởng thành trong từng hành động, suy nghĩ của mình.

Nhìn thấy được những điều này, tôi thấy lòng mình thanh thản lắm và chính những điều này đã làm cho giọng hát của tôi ngày càng cháy bỏng, thiết tha hơn".

Ngọc Anh 3A vẫn thường xuyên làm điều này vì biết ơn Bằng Kiều - Ảnh 2.

Hỏi Ngọc Anh đã bao giờ định làm liveshow riêng hay tái hợp lại với nhóm 3A chưa thì cô cười rồi chia sẻ một cách chân thành:

"Nếu nói không muốn tổ chức liveshow riêng là tôi tự dối lòng mình rồi. Muốn lắm chứ, nhưng để thực hiện được tôi phải chuẩn bị, lo toan mọi thứ từ rạp hát, ban nhạc, phân phát vé…

Nghĩ đến một loạt những gạch đầu dòng đó, tôi cũng thấy biếng rồi. Giờ có ai lo hết mọi sự, mình chỉ mỗi việc hát thôi, tôi đồng ý liền.

Còn chuyện tái hợp với nhóm nhạc cũ thì cách đây khoảng 3 tháng, tôi có dịp đi ăn cùng một người bạn.

Bạn này là "tay kề, gối ấp" với nhóm 3A lúc trước, bạn kể có người muốn tái hợp lại 3A một đêm diễn ở Hà Nội với chủ đề "Mong ước kỷ niệm xưa". Nghe xong, tôi bằng lòng ngay. Tôi rất hãnh diện khi mình là một chữ A trong 3A một thời".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại