Ấn Độ tung bằng chứng bắn hạ F-16, Pakistan tiết lộ con số khiến New Delhi "nghẹn họng"

QS |

Đầu tuần này, Ấn Độ đã công bố các hình ảnh radar mà theo New Delhi, chúng có thể chứng thực được việc Không quân Ấn Độ (IAF) đã bắn hạ chiếc F-16 của Pakistan khi không chiến.

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mohammed Qureshi đã lên tiếng trước cuộc tranh cãi này, xoay quanh cuộc không chiến giữa Không quân Pakistan (PAF) và IAF hồi cuối tháng 2. Trong đó, ông Qureshi khẳng định Paskitan đã bắn hạ tới 2 chiến đấu cơ của Ấn Độ.

"Pakistan đã bắn hạ 2 máy bay của IAF vào ngày 27/2 và bắt giữ 1 phi công Ấn Độ tên là Abhinandan, không có phi công Israel nào bị bắt giữ. Tuyên bố ban đầu - Pakistan bắt giữ được 2 phi công Ấn Độ - là một sự hiểu lầm nhưng đã được làm rõ và đính chính vào cuối ngày hôm đó" - ông Qureshi phát biểu trước cuộc họp của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại.

Tuyên bố của ông Qureshi được đưa ra sau khi quân đội Ấn Độ công bố các hình ảnh radar mà họ cho là có thể xác nhận việc IAF đã bắn hạ tiêm kích F-16 Pakistan trong cuộc không chiến hồi tháng 2 trên bầu trời Kashmir.

Khi bình luận về tuyên bố của Ấn Độ, người phát ngôn quân đội Pakistan khẳng định đó là "điều dối trá", đồng thời nhấn mạnh rằng "dù IAF tuyên bố có trong tay bằng chứng bắn hạ F-16 nhưng họ vẫn không đưa ra được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại