"Ngó lơ" áp lực trừng phạt của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức xác nhận thời điểm S-400 đi vào hoạt động

Mạnh Kiên |

Ankara tuyên bố, quá trình đào tạo nhân sự cho các hệ thống S-400 cũng như việc triển khai các hệ thống này đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/1 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar của nước này xác nhận các hệ thống S-400 được Nga chuyển giao vào năm ngoái sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay.

"Quá trình đào tạo nhân sự cho các hệ thống S-400 cũng như việc triển khai các hệ thống này đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Chúng sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4 hoặc tháng 5", trang tin Turkiye dẫn lời ông Hulusi Akar.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD trong thương vụ chuyển giao S-400 vào tháng 12/2017. Quá trình giao tất cả các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với sự phản đối từ Mỹ khi hệ thống vũ khí này được cho là không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh của NATO. Về phần mình, Ankara khẳng định rằng hệ thống S-400 sẽ không gây ra mối đe dọa cho liên minh và chống lại áp lực của Mỹ trong việc hủy bỏ các đơn đặt hàng.

Vào cuối tháng 12 vừa qua, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, Ankara có thể tìm cách mua thêm một loạt hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại