Nghiêm Xuân Tú: "Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là..."

Đoàn Dự |

Cứ tưởng bên Đức – đất nước được coi là phát triển bóng đá hiện đại bậc nhất thế giới sẽ có nhiều khác biệt về giáo án với Việt Nam nhưng hóa ra họ cũng như mình, chỉ khác là...

Nói về giáo án tập luyện của CLB Fortuna Dusseldorf 1895, khá ngạc nhiên khi Nghiêm Xuân Tú – cầu thủ của Than Quảng Ninh đang được mời sang Đức thử việc chia sẻ: "Giáo án tập luyện ở đây nhìn chung cũng nhiều nét giống ở Việt Nam".

Nhưng theo Tú, khác biệt nằm ở chỗ: "Nhưng cái khác biệt lớn nhất là thái độ tập luyện của họ rất nghiêm túc, họ không hời hợt và đùa cợt, cường độ hoạt động rất cao và không có quãng thời gian thừa, họ liên tục liên tục cho đến khi hết buổi tập, họ chuyền bóng mạnh, xử lý bóng rất nhanh".

Tuy nhiên, cũng may là ở Than Quảng Ninh, thầy Phan Thanh Hùng đã cho các cầu thủ tập luyện theo giáo án hiện đại cũng như các yêu cầu rất khắt khe, nên Nghiêm Xuân Tú không hề cảm thấy bỡ ngỡ. Thậm chí, Tú đang được CLB hạng 2 Đức đánh giá khá ổn.

"Bất ngờ là bên CLB bên này đánh giá Tú khá ổn, họ đánh giá thái độ nghiêm túc và cầu tiến, họ nói Tú nhanh nhẹn. Điều cần cải thiện nhất là vấn đề thích nghi và 1 chút sức mạnh".

"Tú khá tự tin vào cơ hội của mình. Nhưng bóng đá còn nhiều yếu tố nữa nên mọi chuyện còn ở phía trước" – Nghiêm Xuân Tú tiếp.

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 1.

BHL của CLB hạng 2 Đức đánh giá rất cao tinh thần và sự chăm chỉ của Nghiêm Xuân Tú.

Trong những ngày ngắn ngủi vừa qua ở Đức, Nghiêm Xuân Tú đã có nhiều trải nghiệm về bóng đá nơi đây, cụ thể là tại Fortuna Dusseldorf 1895. Điều khiến ngôi sao của CLB Than Quảng Ninh ấn tượng nhất là về cơ sở vật chất cực kì hiện đại, phù hợp với bóng đá.

"Tú may mắn được tập ở Dusseldorf - 1 trong những CLB có cơ sở vật chất tốt nhất nước Đức. Tú nghĩ ở VN không có CLB nào đủ điều kiện để so sánh.

Và Tú nghĩ sẽ rất lâu nữa ở VN mới có 1 khu liên hiệp thể thao lớn như vậy. Tú ấn tượng nhất ở chất lượng mặt sân cỏ, bên trong sân có đầy đủ các dịch vụ đi kèm như hệ thống khách sạn, quán bar, lounge rất lớn. Ở đó đúng chất ăn bóng đá, ngủ bóng đá".

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 2.

Cơ sở vật chất của Fortuna Dusseldorf 1895 hiện đại bậc nhất nước Đức.

Ngược trở về năm 2009, Công Vinh sang Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB Leixoes. Thực tế, quãng thời gian CV9 ở đây không thành công và không để lại nhiều dấu ấn. Nhưng mãi về sau này, cựu tiền đạo ĐTQG mới chia sẻ thêm về thời gian khó khăn này.

Công Vinh kể, tại Leixoes, các đồng đội không thật sự coi trọng anh và thường làm khó, xa cách trong tập luyện. Nhưng hiện tại, Nghiêm Xuân Tú đang được ở trong một môi trường tuyệt vời hơn thế nhiều.

"Quá trình tập luyện diễn ra rất ổn, mới đầu em cũng nghĩ trình độ của mình theo sẽ rất khó khăn nhưng may mắn là mình theo đủ giáo án và hoàn thành tốt các bài tập. Mình không bị mất tự tin. Bóng đá quan trọng nhất là tinh thần thoải mái và tự tin.

Ở bên này môi trường rất chuyên nghiệp nên BHL và các cầu thủ rất hài hoà, giúp đỡ mình những lúc mình chưa hình dung ra bài tập" – Nghiêm Xuân Tú tiếp.

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 3.

Nghiêm Xuân Tú đang cảm thấy rất thoải mái, tự tin khi thử việc tại Đức.

Thoải mái từ chuyên môn cho đến tinh thần, việc ăn ở của Nghiêm Xuân Tú tại CLB hạng 2 Đức cũng rất dễ chịu. Ngôi sao của Than Quảng Ninh không mấy lạ lẫm với đồ ăn phương Tây và được ở khách sạn loại sang ở ngay trong khu tập luyện.

Điều gây đôi chút khó khăn cho Xuân Tú là chênh lệch múi giờ và ngôn ngữ. Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến và lạc quan, Nghiêm Xuân Tú chắc chắn sẽ vượt qua được những trở ngại để thể hiện tốt nhất bản thân mình với Fortuna Dusseldorf 1895.

Xin chúc Nghiêm Xuân Tú chân cứng, đá mềm, niềm tin luôn vững vàng để thể hiện được tố chất bản thân, tố chất của cầu thủ Việt Nam, để đưa hình ảnh bóng đá nước nhà tới một trong những đất nước có nền bóng đá mạnh nhất thế giới.

Xem thêm ảnh Nghiêm Xuân Tú tại Đức

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 4.

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 5.

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 6.

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 7.

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 8.

Nghiêm Xuân Tú: Bên Đức cũng như Việt Nam mình, nhưng cái khác là... - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại