Nghịch lý: Rắn độc khét tiếng lại bỏ mạng dưới tay loài rắn vô hại

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc chiến giữa nọc độc và cơ bắp, liệu loài rắn nào sẽ chiến thắng cuối cùng, hãy cùng xem câu trả lời qua đoạn video dưới đây.

Một con rắn Racer đen phương Bắc (Coluber constrictor constrictor) không có nọc độc đã bắt được một con rắn cực độc là rắn Copperhead phương Đông (Agkistrodon contortix), cả hai đã có màn tử chiến mà chỉ kẻ chiến thắng mới được tiếp tục tồn tại.

Nghịch lý: Rắn độc khét tiếng lại bỏ mạng dưới tay loài rắn vô hại - Ảnh 1.

Rắn độc Copperhead có thể thua cuộc với những loại rắn không có nọc. Ảnh: AL Gibson

Mặc dù không có nọc độc nhưng rắn đen lại rất thích ăn thịt các loài rắn khác, kể cả rắn độc. Chúng có tốc độ di chuyển rất nhanh (nên được gọi với cái tên "Racer" nghĩa là tay đua) và thường giả chết khi gặp nguy hiểm hoặc giả tiếng rung đuôi của rắn đuôi chuông để hù kẻ thù.

Trong cuộc chiến giữa hai loài rắn này, rắn đen Racer lại là kẻ chiến thắng con rắn độc bằng đòn quấn siết sở trường của mình. Con rắn Copperhead thua cuộc lại trở thành thức ăn cho đối thủ của mình.

Xem video:

Rắn không độc hạ sát và ăn thịt rắn độc. Nguồn: ‎Stephen Cook‎

Nguồn: ‎Stephen Cook‎

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại