Nghịch lý hài hước của U23 Indonesia: 11 "tiền đạo" ra sân nhưng không có nổi 1 bàn thắng

Nara |

Theo danh sách của BTC, U23 Indonesia đã tung tới 11 "tiền đạo" vào sân trong trận đấu gặp U23 Việt Nam.

Do những nhầm lẫn trong việc liệt kê vị trí của các cầu thủ được đăng ký cho vòng loại U23 châu Á tại Việt Nam, tất cả đội hình U23 Indonesia đều được chú thích là "tiền đạo", trừ duy nhất Muhamad Riyandi là "thủ môn".

Vậy là trong 2 trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan và Việt Nam, đội hình xuất phát của Indonesia bao gồm 11 cầu thủ với vị trí giống hệt nhau. Trong khi đó, đội hình Thái Lan và Việt Nam vẫn được chú thích khá chính xác (ngoại trừ tình huống cầu thủ được HLV xếp đá lệch vị trí thông thường).

Nghịch lý hài hước của U23 Indonesia: 11 tiền đạo ra sân nhưng không có nổi 1 bàn thắng - Ảnh 1.
Nghịch lý hài hước của U23 Indonesia: 11 tiền đạo ra sân nhưng không có nổi 1 bàn thắng - Ảnh 2.

Danh sách 11 "tiền đạo" của U23 Indonesia.

Sai sót này không ảnh hưởng đến chuyên môn. Tuy nhiên, điều trớ trêu là với nhiều "tiền đạo" như vậy, U23 Indonesia vẫn chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào ở vòng loại U23 châu Á 2020. Đội bóng xứ Vạn đảo để thua 2 trận với tỉ số lần lượt 0-4, 0-1 và đã chính thức hết hi vọng đi tiếp.

Đây là nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ Indonesia. Mới trước đó không lâu, U22 Indonesia còn vô địch giải U22 Đông Nam Á và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Trên con đường đăng quang, họ đánh bại cả Thái Lan và Indonesia.

Nghịch lý hài hước của U23 Indonesia: 11 tiền đạo ra sân nhưng không có nổi 1 bàn thắng - Ảnh 3.

U23 Indonesia (áo đỏ) chỉ còn trận đấu thủ tục với Brunei.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng như chính HLV Indra Sjafri đều khẳng định thất bại ở vòng loại U22 châu Á không làm bóng đá Indonesia nhụt chí. Họ sẽ dốc sức để "phục thù" tại SEA Games 30 diễn ra cuối năm 2019.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại