Nghi vấn cái chết của "trùm" giang hồ và manh mối từ vỏ bao thuốc

Đức Nguyên |

Cái chết của đại ca Phan Toàn gây nhiều tranh cãi, có nguồn tin cho rằng đây là kết quả của một kế hoạch thanh trừng giữa các băng nhóm, điều này gây khó khăn cho lực lượng phá án.

Cái chết gây nhiều tranh cãi của đại ca giang hồ

Phan Toàn (sinh năm 1971, trú tổ 23 phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là đối tượng giang hồ cộm cán đất Đà Thành, mang tiền án, tiền sự "đầy mình". Năm 1988, Toàn lãnh án 20 năm tù về tội giết người.

Đó là vụ án Toàn đã tham gia vào băng nhóm đâm chết Trưởng Công an phường Hòa Cường (cũ). Vụ án này gây xôn xao dư luận vì tính chất manh động, dã man, coi thường pháp luật của các đối tượng.

Năm 2000, Toàn được ra tù. Sau khi có một gia đình nhỏ với 2 con nhưng đối tượng lại sa vào nghiện ngập, từng 2 lần bị đưa đi cai nghiện. Tại địa phương, "thành tích" gây rối, đánh nhau của Toàn thuộc vào dạng "số má".

Có những thời điểm, thanh thế của Toàn "phủ sóng" khắp địa bàn quận Hải Châu, lấn sân làm ăn sang cả xóm nhà chồ, điểm nóng về ANTT, tệ nạn xã hội dọc sông Hàn thuộc quận Ba (cũ), nay là quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Khoảng 19h tối 19/12, tại quán lẩu Thiện (79 Lê Đình Thám, phường Hòa Thuận Đông) Phan Toàn ngồi uống rượu cùng một số bạn bè.

Theo các nhân chứng, trong quá trình Toàn ngồi với 3 người bạn thì bàn bên cạnh bàn có hai thanh niên khác cũng đang ngồi nhậu. Không rõ vì lý do gì mà Toàn có "thái độ" nhìn đểu, chửi mắng hai thanh niên ngồi bàn bên cạnh.

Thấy một trong hai người ngồi ở bàn bên cạnh gọi điện cho ai đó, Toàn thách thức: "Tụi bây cứ kêu người đi, tao ngồi đây, có giỏi thì kêu người tới đây!".

Sợ xảy ra gây gổ, đánh nhau nên 3 người ngồi cùng bàn với Toàn kêu tính tiền để ra về. Đúng lúc đó có một xe máy chở một người thanh niên khác đến ngồi cùng bàn với hai người thanh niên bị Toàn gây gổ.

Nghi vấn cái chết của trùm giang hồ và manh mối từ vỏ bao thuốc - Ảnh 1.

Quán nhậu, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hoài Thu/CAND.

Sau khi tính tiền, 3 người ngồi cùng bàn với Toàn đứng dậy ra về trước. Toàn đi sau nhưng cố tình xô đẩy bàn ghế của bàn "đối phương".

Quá bực tức, 3 thanh niên ở bàn bên cạnh bèn đuổi theo Toàn. Trên đường chạy ra tới gần cửa quán, một trong 3 người này nhặt được một con dao đâm Toàn; một người khác thì cầm ghế đuổi theo.

Sau khi bị đâm, Toàn chạy vòng qua đường Duy Tân, đến kiệt 63 Duy Tân thì Toàn té ngã và nằm bất động trong đường kiệt này. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định Toàn bị đâm vào vùng cổ phía bên phải làm đứt động mạch cổ dẫn tới tử vong.

Bước đầu, có nhận định vụ án mạng này là do mâu thuẫn bộc phát, tuy nhiên cũng có nhận định đây là vụ thanh toán lẫn nhau giữa các đối tượng, băng nhóm do đã có mâu thuẫn từ trước. Những đồn đoán này đã gây khó khăn rất nhiều cho lực lượng phá án.

Bắt hung thủ sau 7 tháng gây án

Cơ quan công an nhận định đây là vụ án khó bởi số đối tượng đông, khó xác định đối tượng chính gây án. Lúc lực lượng chức năng đến, hiện trường đã bị xáo trộn, dấu vết hung thủ để lại rất mờ nhạt.

Khi lấy lời khai, các điều tra viên đặc biệt chú ý đến chi tiết, chủ quán cho biết, nhóm đối tượng nghi đâm chết Toàn có mua và hút thuốc Craven. Qua khám nghiệm, CQĐT cũng thu giữ một vỏ bao thuốc lá Craven.

Chỉ với dấu vết ít ỏi này, Công an vẫn quyết tâm buộc đối tượng phải tra tay vào còng.

Qua nhiều tháng, các điều tra viên liên tục xác minh các thông tin liên quan. Trong thời gian tiến hành các hoạt động điều tra và bằng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Lữ Đình Kiên (SN 1991, trú TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là thủ phạm chính trong vụ án.

Nghi vấn cái chết của trùm giang hồ và manh mối từ vỏ bao thuốc - Ảnh 2.

Hung thủ Lữ Đình Kiên. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Ngày 5/6, Công an triệu tập Kiên cùng một số đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc và cử các tổ công tác mai phục sẵn tại các địa điểm Kiên thường lui tới. Biết được mình không thể trốn thoát, Kiên chủ động liên lạc ra trình diện và thành khẩn khai báo.

Theo đó: Vào khoảng 18h30 ngày 19/12/2015, do mâu thuẫn với vợ nên Kiên rủ Bờm (bạn Kiên, tên thật là Hà Huy Hoàng, trú phường Mỹ An, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đến một quán nhậu Thiện trên đường Lê Đình Thám để uống rượu.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày thì một người bạn của Bờm cũng đến ngồi cùng bàn với Kiên.

Một lúc sau, Phan Toàn (ngồi bên cạnh) vô cớ đứng dậy gây gổ, thách đố Kiên và làm rớt 1 con dao xuống đất nên Kiên nhặt con dao lên đuổi theo Toàn.

Chạy ra khỏi quán được một đoạn thì Toàn quay lại xô xát với Kiên, sau đó bỏ chạy thì bị Kiên đuổi theo đâm Toàn một nhát vào vùng cổ bên phải, khiến nạn nhân tử vong.

Đâm xong, Kiên gọi điện thoại cho Bờm lấy xe máy đến chở Kiên về nhà Trần Viết Nghĩa (bạn Kiên). Đối tượng này đã vứt con dao gây án trên đường tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sáng 6/6, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã thưởng nóng 30 triệu đồng cho Công an TP.Đà Nẵng vì thành tích phá vụ án đại ca giang hồ bị sát hại trong quán nhậu cuối năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Xuân Anh nói: "Đây là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng, tội phạm khi đã gây án trên địa bàn thành phố thì không dễ gì mà thoát được".

Ông Xuân Anh cũng yêu cầu cơ quan công an tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng, không thỏa hiệp với các loại tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh trong buổi khen thưởng ban chuyên án sáng 6/6. Ảnh: Tấn Tài/PLO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại