Nghi tàng trữ vũ khí hóa học, Israel không kích tan hoang cơ sở của Syria

Tất Đạt |

Quân đội Israel từ chối bình luận về vụ việc này. Địa điểm bị không kích tan hoang và có 2 người thiệt mạng trong đợt tấn công.

Vụ không kích giữa đêm

Theo Times of Israel (TOI), đêm thứ Tư (6/9) vừa qua, một nhóm máy bay Israel được cho là đã không kích khu vực phía bắc Syria, nơi bị cáo buộc chứa một lượng lớn vũ khí hóa học.

Sáng ngày hôm nay (7/9), quân đội Syria xác nhận một căn cứ quân sự gần Masyaf đã bị đánh phá.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho hay, chiến đấu cơ Israel đã phóng nhiều tên lửa từ không phận của Lebanon vào lúc 2h42 sáng 7/9, nhắm vào một căn cứ quân sự Syria gần Masyaf, làm 2 binh sĩ Syria thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực.

Theo báo cáo, mục tiêu của cuộc tấn công là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria (CERS) gần Masyaf ở khu vực Hama. Trung tâm CERS thường bị phương Tây hoài nghi về việc sản xuất vũ khí hóa học.

Truyền thông Lebanon xác nhận máy bay Israel đã bay qua không phận Lebanon với vận tốc âm thanh.

Reuters dẫn lời nữ phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết sẽ không bình luận về hoạt động quân sự của mình.

Nghi tàng trữ vũ khí hóa học, Israel không kích tan hoang cơ sở của Syria - Ảnh 1.

Khu vực ở Syria bị không kích, ảnh chụp ngày 7/9 (Ảnh: Google Earth)

Amos Yadlin, cựu chỉ huy tình báo Israel, khẳng định trên Twitter của mình rằng cơ sở Masyaf là nơi sản xuất vũ khí hóa học và vũ khí nổ, được dùng để giết hại hàng nghìn dân thường Syria.

Mới đây, Liên Hợp Quốc (LHQ) lại một lần nữa cáo buộc chính phủ Syra dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường, nhưng Damascus bác bỏ.

Nghi ngờ bao trùm Syria

Phe đối lập tại Syria khẳng định các cơ sở của CERS đang hợp tác nghiên cứu một dự án phát triển vũ khí hóa học cho tên lửa với các chuyên gia Iran.

Hồi tháng 4 năm nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh trừng phạt hàng trăm nhân viên CERS, sau khi Mỹ cáo buộc quân chính phủ Syria tấn công hóa học vào thị trấn Khan Sheikhoun, làm hàng trăm dân thường, bao gồm trẻ em, thương vong.

Nghi tàng trữ vũ khí hóa học, Israel không kích tan hoang cơ sở của Syria - Ảnh 2.

Các dân thường là nạn nhân trong một vụ tấn công hóa học ở Syria năm 2013 (Ảnh: NyMag)

Trong nhiều năm qua, Israel được cho là đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào những địa điểm chứa vũ khí hiện đại của Syria - trong đó có cả tên lửa phòng không của Nga và Iran - cũng như nơi đóng quân của phong trào Hezbollah. Nhưng rất ít khi Israel xác nhận hành động của mình.

Trận không kích dữ dội nhất của Israel diễn ra 10 năm trước, vào ngày 6/9/2007. Khi đó, Không quân Israel (IAF) đã đánh bom một địa điểm được nghi là lò phản ứng hạt nhân ở Deir Ezzor.

Israel hầu như đứng ngoài cuộc xung đột diễn ra hơn 6 năm qua tại Syria, nhưng cũng thường xuyên cảnh báo sẽ ngăn chặn tổ chức Hezbollah sở hữu những vũ khí tối tân hơn.

Hồi tháng 5, Bộ trưởng quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết quân đội nước này chỉ tấn công Syria vì ba lí do: Khi Israel bị tấn công; để cản trở những cuộc trao đổi vũ khí; và để chặn hiểm họa khủng bố tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến lãnh thổ Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại