Nghị sĩ Philippines: Trung Quốc có thể triển khai quân đội thông qua các sòng bài Philippines

Thi Anh |

Nghị sĩ Abante đã đề cập tới mối đe dọa an ninh từ các sòng bài Philippines gần các căn cứ quân sự và cho rằng nhân viên ở đó có thể là thành viên quân đội Trung Quốc.

Lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện Philippines Bienvenido "Benny" Abante Jr. cho rằng Trung Quốc có thể triển khai lực lượng quân đội tại Philippines trong khi ông lên án về các mối đe dọa an ninh từ các sòng bài Philippines (POGO) gần các căn cứ quân sự, Inquirer đưa tin.

"Điều này có thể gây nguy hiểm bởi nhân viên ở POGO, họ có thể là thành viên trong quân đội (Trung Quốc)", ông Abante nói trong một cuộc họp báo ở Quezon.

POGO, các địa điểm chơi game trực tuyến của người Trung Quốc điều hành, đã nở rộ dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, một phần do chính sách nới lỏng visa đối với công dân Trung Quốc của chính quyền Philippines. Tuy nhiên, những lo ngại đã xuất hiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cùng một số quan chức khác cũng công khai bày tỏ nghi vấn rằng liệu POGO có phải chỉ là sòng bài không, hay còn là trung tâm tổ chức do thám nhằm vào Philippines.

Những nghi ngại này nổi lên sau khi một loạt ảnh chụp từ trên cao được đăng tải trên mạng cho thấy POGO tập trung gần các cơ sở quân sự quan trọng ở Manila.

Các trung tâm POGO ở khu vực Araneta và Eastwood nằm trong khoảng cách có thể nghe lén được cơ sở quân sự.

"Khi anh gặp rất nhiều người ở POGO, những người lúc nào cũng ở đó... thì rất dễ để những người Trung Quốc ấy có thể chuyển sang hoạt động do thám", ông Lorenzana nói, "Họ ở gần các cơ sở quân sự".Ông Abante cho hay, theo dữ liệu thu thập gần đây, có khoảng 120.000 lao động Trung Quốc được thuê vào làm trong các trung tâm POGO ở Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cùng một số quan chức khác cũng công khai bày tỏ nghi vấn rằng liệu POGO có phải chỉ là sòng bài không, hay còn là trung tâm tổ chức do thám nhằm vào Philippines.

Những nghi ngại này nổi lên sau khi một loạt ảnh chụp từ trên cao được đăng tải trên mạng cho thấy POGO tập trung gần các cơ sở quân sự quan trọng ở Manila.

Các trung tâm POGO ở khu vực Araneta và Eastwood nằm trong khoảng cách có thể nghe lén được cơ sở quân sự.

"Khi anh gặp rất nhiều người ở POGO, những người lúc nào cũng ở đó... thì rất dễ để những người Trung Quốc ấy có thể chuyển sang hoạt động do thám", ông Lorenzana nói, "Họ ở gần các cơ sở quân sự".

Ông Abante cũng đặt nghi vấn về những người lao động trái phép của Trung Quốc tại Philippines và nhấn mạnh rằng Hạ viện Philippines phải tiến hành một cuộc điều tra về vấn dề này. Vị nghị sĩ này còn cho rằng, lao động người Trung Quốc vào Philippines được chính phủ Trung Quốc theo dõi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại