Nghi phạm chém nam thanh niên ở Vĩnh Phúc từng làm huấn luyện vệ sĩ

Hoàng Hải |

Lãnh đạo UBND xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc cho biết, Nguyễn Văn Cường rất ít khi ở nhà và ngay cả bố mẹ cũng không biết hắn ta đi đâu, làm gì.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở địa bàn thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khi anh Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, người địa phương) bị Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú tại Đồng Cương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) chém tử vong, sáng 5/7, PV đã trao đổi với lãnh đạo UBND xã Đồng Cương để có cái nhìn đầy đủ hơn về con người của kẻ gây án.

Vị lãnh đạo UBND xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc cho biết, ngay từ ngày còn nhỏ Nguyễn Văn Cường đã đi làm ở trong miền Nam rồi sau đó chuyển ra Bắc. 

Đi làm ăn xa nên Cường rất ít khi về nhà, mỗi lần về chỉ trong một thời gian ngắn rồi lại đi.

"Cường đi làm ăn suốt, thậm chí bố mẹ cũng không biết con cái đi đâu, làm gì nên địa phương chúng tôi cũng không nắm rõ về con người này...", vị lãnh đạo UBND xã Đồng Cương cho biết. 

Một vị cán bộ khác của UBND Đồng Cương cho hay, thời điểm vào miền Nam làm việc, hắn ta làm nghề huấn luyện vệ sĩ.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ án, ông Nguyễn Văn P. (trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, nơi xảy ra vụ án mạng) kể: Khi xảy ra hỗn chiến, trên tay nạn nhân Nguyễn Minh Toàn vẫn còn cầm 1 con dao nhọn dài 20cm, hung khí mà Nguyễn Văn Cường (Cường sấm) chém anh Toàn là một chiếc dao phớ dài 53cm.

Nghi phạm chém nam thanh niên ở Vĩnh Phúc từng làm huấn luyện vệ sĩ - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Cũng theo người đàn ông này, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, hai bên từng xảy ra xô xát ở quán cầm đồ của nghi phạm Trần Cao Thái (SN 1994, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên).

Hiện, một trong số những đối tượng liên quan đến vụ án là Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Sáng 5/7, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Hoàng Đình Thu được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng bả vai trái. 

Vào lúc 12h hôm qua (4/7), bệnh nhân Thu được tiến hành mổ, đến 15h cùng ngày thì ca mổ thành công. Thu không nguy hiểm đến tính mạng và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Lực lượng công an vẫn đang túc trực canh gác tại khu vực điều trị của bệnh nhân Thu.

Trước đó, vào tối ngày 3/7, anh Nguyễn Minh Toàn đến hiệu cầm đồ của Trần Cao Thái (SN 1994, cùng khu phố 1, thị trấn Hương Canh) để thỏa thuận về việc trả nợ.

Nghi phạm chém nam thanh niên ở Vĩnh Phúc từng làm huấn luyện vệ sĩ - Ảnh 2.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Toàn.

Tại đây, Toàn và Thái xảy ra xô xát. Sau đó, anh Toàn đánh nhau với Thái và Hoàng Đình Thu, nhân viên làm thuê cho Thái.

Trong lúc xảy ra xô xát, Toàn dùng dao đâm Thái bị thương rồi bỏ chạy về khu Trung tâm thương mại Bình Xuyên (ở tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh).

Lúc này, Thái và Thu truy đuổi không kịp nên Thu gọi điện cho Nguyễn Văn Cường – một nhân viên khác làm thuê cho Thái tới cứu viện.

Khoảng 10 phút sau, Cường cầm con dao phớ đến tiệm cầm đồ của Thái, tiếp tục cùng Thái và Thu đi tìm đánh Toàn.

Khi đến khu vực Trung tâm thương mại Bình Xuyên, nhóm Thái phát hiện Toàn đang cầm dao, đứng một mình liền lao vào đánh.

Quá trình đánh nhau, Thu bị Toàn đâm trọng thương khi dùng gậy tấn công Toàn. Thấy vậy, Cường sử dụng dao phớ nhảy vào chém vào cổ Toàn. Sau khi gây án, Thái và Cường bỏ về cửa hàng còn Thu được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại