Nghi phạm buôn bán ma tuý chạy ôtô tông vào xe máy cảnh sát để bỏ trốn

Văn Minh |

Nhóm cảnh sát bám theo ôtô do Hồ điều khiển, yêu cầu kiểm tra vì tình nghi buôn bán ma tuý nhưng người này bất chấp lao ôtô vào xe máy của cảnh sát để bỏ trốn.

Ngày 24/6, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tạm giữ hình sự Đỗ Thanh Phong (30 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) và Lê Quang Hồ (34 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thuỷ) để làm rõ hành vi "Mua bán trái phép các chất ma tuý". 

Hồ còn bị điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Theo cảnh sát, qua công tác trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Phong, thu giữ 3 gói nylon chứa ma tuý. Phong khai nhận số ma tuý này mua từ Hồ để bán lại cho người nghiện kiếm lời.

Nghi phạm buôn bán ma tuý chạy ôtô tông vào xe máy cảnh sát để bỏ trốn - Ảnh 1.

Hồ bị bắt giữ.

Nghi phạm buôn bán ma tuý chạy ôtô tông vào xe máy cảnh sát để bỏ trốn - Ảnh 2.

Hiện trường ôtô tông vào xe máy cảnh sát trưa 23/6.

Trưa 23/6, nhóm cảnh sát bám theo ôtô biển số 65A-138.57 do Hồ điều khiển trên địa bàn quận Ninh Kiều. Trinh sát bám theo đến cuối đường Tôn Thất Tùng (quận Ninh Kiều), yêu cầu Hồ dừng xe kiểm tra nhưng nghi phạm không chấp hành.

Hồ lái ôtô tông vào 2 xe máy của cán bộ phía trước, cuốn một xe máy vào gầm xe. Nghi phạm không dừng lại mà tiếp tục tăng tốc, bỏ chạy khoảng 1 km thì bị khống chế. Cảnh sát đã thu giữ gói ma tuý do Hồ vứt bỏ, trong lúc tẩu thoát.

Trong ôtô của Hồ, cảnh sát phát hiện có nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý, dao, hộp tiếp đạn súng bắn bi cùng nhiều tang vật khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại