Nghi phạm bịt đầu tân sinh viên ĐH Bách Khoa trước khi sát hại

Hoàng Hải |

Đang trộm cắp tài sản, Chu Văn Trường bị con trai chủ nhà phát hiện nên đã bịt miệng nạn nhân và dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Chu Văn Trường (30 tuổi, quê ở Tuyên Quang) để điều tra về hành vi Giết người và Trộm cắp tài sản.

Trường là nghi phạm được cho đã sát hại Nguyễn Quang A. (18 tuổi, trú tại số 23, ngõ 165, đường Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) vào rạng sáng ngày 27/8.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Trường sống lang thang ở Hà Nội do hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu.

Sau nhiều ngày theo dõi tại khu vực đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội), vào rạng sáng ngày 27/8, Trường đột nhập vào ngôi nhà số 23, ngõ 165 đường Xuân Thủy để trộm cắp tài sản.

Khi Trường đang lấy trộm chiếc máy tính xách tay trong phòng ngủ của Nguyễn Quang A. ở tầng 3 thì bị nạn nhân phát hiện.

Bị phát hiện, Trường đã dùng chăn bịt đầu Quang A. và đâm 3 nhát ở ngực, bụng khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm bịt đầu tân sinh viên ĐH Bách Khoa trước khi sát hại - Ảnh 1.

Đối tượng Chu Văn Trường tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi gây án, Trường lấy trộm 1 chiếc máy tính xách tay, 1 điện thoại Iphone 6S của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Trường vứt con dao gây án lên thùng một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường. Trường bị công an bắt giữ sau 5 giờ gây án.

Nghi phạm bịt đầu tân sinh viên ĐH Bách Khoa trước khi sát hại - Ảnh 2.

Số tang vật của vụ án mà Trường trộm cắp được. (Ảnh: Công an cung cấp)

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 27/8, nhiều người dân trong ngõ 165 đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) bàng hoàng khi nghe tin Nguyễn Quang A. (18 tuổi), là tân sinh viên vừa thi đỗ vào trường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong với một số vết đâm trong phòng ngủ ở nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại