Nghi án Việt Kiều "phê" ma túy tẩm xăng tự thiêu nhảy lầu ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở tầng 5 ngôi nhà, người dân tìm cách tiếp cận thì thấy người đàn ông ngoại quốc bốc cháy nhảy từ trên tầng 5 xuống đất.

Ngày 7/6, Công an quận 10 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ nghi án 1 Việt kiều Úc phê ma túy tự tẩm xăng tự đốt vào người rồi nhảy lầu ở khu vực. Nạn nhân là ông K.T (SN 1969, là Việt Kiều Úc, ngụ quận quận 10).

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 5/6, những người dân ở khu vực đường Hùng Vương, phường 1, quận 10, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc ra từ tầng 5 của một ngôi nhà nên hô hoán và tìm cách dập lửa. Đồng thời, báo cho cơ quan chức năng địa phương. Khi mọi người vừa tới trước ngôi nhà thì ông T bốc cháy dữ dội tìm cách nhảy từ tầng 5 xuống đất.

Mọi người liền dùng nước, bình cứu hỏa mini tìm cách dập lửa trên người ông T. Sau đó, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an quận 10 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Do rơi từ trên cao và bị bỏng nên hiện ông T vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Qua điều tra bước đầu công an xác định, ông T có tiền sử nghiện ma túy đá. Trước lúc xảy ra vụ việc, người đàn ông Việt Kiều có sử dụng ma túy đá. Sau đó, ông "phê" dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt. Chưa dừng lại ông còn nhảy từ tầng 5 của căn nhà xuống dưới đất. Hiện vụ việc đang được công an tiến hành điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại