Truy đuổi kẻ cướp, 2 nam thanh niên bị đâm trọng thương trên phố Sài Gòn

Minh Toàn |

Trong quá trình truy đuổi theo 2 đối tượng nghi cướp giật tài sản, nhóm thanh niên bị đối tượng dùng dao đâm khiến 2 người trọng thương.

Hơn 22h ngày 28/5, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nghi án đối tượng cướp tài sản đâm 2 người truy đuổi trọng thương.

2 nghi can tham gia vụ cướp tên Lê Minh Vũ Nghĩa (20 tuổi, quê An Giang) bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Người còn lại là Trần Ngọc Danh (22 tuổi, cùng quê với Nghĩa) đang bị công an ghi lời khai.

Truy đuổi kẻ cướp, 2 nam thanh niên bị đâm trọng thương trên phố Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an phong toả hiện trường. Ảnh : M.T

Theo thông tin ban, khoảng 20h30 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức nghe tiếng hô hoán "cướp, cướp…" nên vội chạy ra xem.

Lúc này người dân phát hiện 3 thanh niên (khoảng 25 tuổi) điều khiển 2 xe máy hiệu AirBlade và Ware đuổi theo 2 đối tượng nam khoảng 20 tuổi điều khiển máy hiệu Dream chạy với tốc độ cao.

Khi tới địa chỉ 1182 đường Kha Văn, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức thì 2 thanh niên đi xe AirBlade áp sát đạp ngã xe máy Dream của đối tượng.

Lúc này, 2 đối tượng đứng dậy thì bị 3 thanh niên áp sát tìm cách khống chế. Một đối tượng rút 1 con dao đâm nhiều nhát vào 2 thanh niên trong nhóm khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân phát hiện nên đã tìm cách tước con dao và khống chế 2 đối tượng rồi báo cho công an. Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kì theo dõi khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan có mặt phong toả hiện trường, đưa nam đối tượng về trụ sở lấy lời khai. Đồng thời đưa 2 người bị thương đi cấp cứu bệnh viện.

Truy đuổi kẻ cướp, 2 nam thanh niên bị đâm trọng thương trên phố Sài Gòn - Ảnh 3.

Hai thanh niên bị nhóm nghi cướp đâm trọng thương. Ảnh : M.T

Trước đó, vào tối 13/5 trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ việc 2 "hiệp sĩ" bị nhóm trộm đâm chết. Theo công an, Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ở quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ở huyện Hóc Môn) chạy xe máy tìm "con mồi" để trộm cướp. Khi vừa tới trước cửa hàng thời trang ở địa chỉ số 348C đường CMT8, quận 3 thì 2 tên phát hiện chiếc xe máy SH không người trông coi.

Lúc này cả 2 dừng xe, Tài dùng đoản để tiếp cận bẻ khoá chiếc SH. Sau đó, anh ta dắt ra phía ngoài, Phú cũng nổ máy để cùng tẩu thoát.

Lúc này, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm ông Trần Văn Hoàng (52 tuổi, trú quận Tân Bình, là trưởng nhóm), anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và Lê Văn Tuyên (24 tuổi,ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) đã phục kích từ trước nên lao đến bao vây, bắt giữ.

Ngay lập tức, Tài dùng dao mang theo tấn công khiến 2 thành viên nhóm "hiệp sĩ" tử vong, 3 người bị thương nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại