Nghi án nam thanh niên cụt 2 tay do sản xuất pháo: Công an Hải Phòng lên tiếng

Vũ Đậu (T/h) |

Trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc, Công an huyện Thủy Nguyên đã thu giữ 106 gram chất bột màu xám nghi là thuốc nổ, 16 vật hình trụ, 13 dây ngòi cháy chậm.

Ngày 3/2, Công an TP Hải Phòng đã lần đầu lên tiếng, thông tin về nghi án 1 nam thanh niên ở xã Kỳ Sơn (huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng) bị cụt 2 tay, vỡ quai hàm do sử dụng thuốc pháo để sản xuất pháo.

Cụ thể, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 18h ngày 29/1, tại nhà bà Nguyễn Thị Sơn (SN 1958, ở thôn 3, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) xảy ra 1 vụ nổ lớn. Hậu quả anh Đỗ Văn Thuận (SN 1992, là con trai bà Nguyễn Thị Sơn) bị cụt 2 bàn tay, gãy xương hàm dưới, dập phổi hai bên.

Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội .

Nghi án nam thanh niên cụt 2 tay do sản xuất pháo: Công an Hải Phòng lên tiếng - Ảnh 1.

Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên vụ pháo nổ đã để lại di chứng nặng nề. Ảnh: Người Lao Động

Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu cắt cụt để ngỏ 1/3 giữa cẳng tay phải, cắt lọc cơ dập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới.

Sau mổ, bệnh nhân phải điều trị tiếp tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân Đỗ Văn Thuận được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng cụt bàn tay 2 bên, gãy hở xương hàm dưới, chấn thương ngực kín, dập nhu mô thùy trên hai phổi, bỏng rộng vùng ngực, nhiều vết thương nhỏ ở 2 chân.

Được biết, thời điểm có mặt tại hiện trường vụ nổ, trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc, Công an huyện Thủy Nguyên đã thu giữ 106 gram chất bột màu xám nghi là thuốc nổ, 16 vật hình trụ, 13 dây ngòi cháy chậm và một số đồ vật liên quan khác.

Theo người nhà anh Thuận, vào khoảng 18h ngày 29/1, anh Thuận đang tự chế pháo nổ tại nhà thì xảy ra vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại