Nghèo mà sở hữu pháo tự hành Israel ATMOS-2000 hiện đại: Điều không thể đã thành có thể!

Tuấn Sơn |

Quốc gia này vừa nghèo nhất thế giới lại vừa có mật độ dân số thuộc hàng cao kỷ lục, đã sở hữu pháo tự hành ATMOS-2000 hiện đại nhất nhì thế giới xuất xứ từ Israel.

Lực lượng vũ trang Cộng hòa Rwanda đã đặt mua hệ thống pháo tự hành bánh hơi ATMOS-2000, điều này chính thức được xác nhận trong một bức ảnh mới được văn phòng Tổng thống nước này - ông Paul Kagame công bố hôm 4/11/2016 và được Jane's Defence Weekly dẫn lại.

Bức ảnh cho thấy 1 tổ hợp pháo tự hành ATMOS xuất hiện trong một cuộc diễn tập quân sự có bắn đạn thật của các lực lượng vũ trang Cộng hòa Rwanda được đích thân tổng thống Kagame tham dự tại Trung tâm Huấn luyện chiến đấu của quốc gia này ở Gabiro.

Được sản xuất bởi Công ty Elbit Systems của Israel, hệ thống pháo tự hành SOLTAM ATMOS-2000 được thiết kế với mục đích thực hiện triển khai nhanh trên các khu vực địa hình khó khăn với hệ thống vận hành tự động hóa và máy nạp đạn tự động.

Nghèo mà sở hữu pháo tự hành Israel ATMOS-2000 hiện đại: Điều không thể đã thành có thể! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, theo hình ảnh được công bố chính thức, Lực lượng vũ trang Rwanda đã lựa chọn bản pháo tự hành đặt trên khung gầm xe bánh hơi việt dã cấu hình 4x6 thay vì bản 6x6 3 cầu chủ động hoàn toàn. Do vậy, ít nhiều khả năng việt dã của tổ hợp này sẽ bị hạn chế.

Được biết, Rwanda đã đặt mua khá nhiều vũ khí trang bị từ Israel. Chính israel báo cáo lên Liên Hợp quốc rằng họ đã xuất khẩu 5 tổ hợp pháo 160mm trong danh mục "các hệ thống pháo cỡ nòng lớn năm 2008, như là một bằng chứng liên quan tới hệ thống pháo phản lực bắn loạt Lynx của Tập đoàn sản xuất vũ khí Israel Military Industries (IMI).

Được biết, tổ hợp này có thể bắn nhiều loại đạn phản lực khác nhau, bao gồm cả đạn 160mm LAR-160.

Trước đó, một chiếc xe tăng Ti-67 - phiên bản nâng cấp xe tăng T-54/55 của Israel với pháo L7 cỡ 105mm và giáp phản ứng nổ Blazer cũng đã được nhìn thấy ở Rwanda.

Trang tin của Tổng thống Kagame cho biết cuộc tập trận "Lá chắn vững chắc - Hard Punch" đã chứng tỏ rằng Lực lượng vũ trang Rwanda đang nhanh chóng tăng cường tiềm lực quốc phòng trong một tổng thể về thay đổi cấu trúc nhằm mục đích xây dựng một đội quân chính quy, tinh nhuệ.

Một bức ảnh khác được chụp trong cuộc tập trận cho thấy những binh sĩ của nước này đang vận hành một thiết bị định vị dẫn đường cầm tay hiệu Narda STS IDA. Điều đó cho thấy có thể sẽ có một chiếc xe tình báo tín hiệu ở lẩn khuất đâu đó.

Thông số kỹ thuật của pháo tự hành ATMOS-2000

Hệ thống pháo tự hành ATMOS có tổng trọng lượng 22 tấn, sử dụng khung gầm xe vận tải việt dã bánh hơi 3 cầu chủ động 6x6, dễ dàng vận chuyển bằng máy bay C-130 và được vận hành bởi kíp chiến đấu 6 người (trong đó có 2 người nạp đạn).

Pháo bắn được tất cả các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn NATO, tầm bắn tối đa với đạn nổ mạnh L15 là 30 km và lên đến 41 km nếu sử dụng đạn phản lực tăng tầm.

Hệ thống nạp đạn tự động đặc biệt cho phép pháo tự hành ATMOS bắn được 3 phát đạn trong vòng 20 giây, tốc độ bắn duy trì 4 - 9 phát/phút, mỗi khẩu đội pháo có thể mang theo 27 đầu đạn và liều phóng.

Sau khi cơ động vào trận địa, các chân chống thủy lực sẽ hạ xuống, các thông số về mục tiêu sẽ được nạp vào hệ thống kiểm soát hỏa lực số hóa (AFCS), bao gồm thiết bị định vị và máy tính đường đạn đồng bộ kèm với pháo.

Hệ thống AFCS sẽ hiển thị thông tin chi tiết về mục tiêu, lựa chọn góc bắn và điều chỉnh pháo bằng cơ cấu thủy lực, hoặc có thể vận hành bằng tay khi cần thiết.

Xe tải Tatra 6x6 của pháo tự hành ATMOS có tốc độ di chuyển tối đa 80 km/h, tầm hoạt động 1.000 km, có thể vượt vật cản cao 0,4 m, hào rộng 0,6 m và lội nước sâu 1,4 m. Cabin xe được bọc giáp nhẹ để chống lại đạn súng bộ binh cỡ nhỏ và mảnh pháo.


Đôi nét về Rwanda

Quốc gia châu Phi này nằm trong Top 25 nước thuộc diện nghèo nhất thế giới tính theo GDP bình quân trên đầu người mỗi năm do Quy tiền tệ quốc tế IMF thống kê năm 2015.

Rwanda có dân số 11,1 triệu người, với mật độ dân số/km2 đứng thứ 28 thế giới. GDP năm 2014 của nước này là 8 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người 721,2 USD, tăng 2,5% so với năm 2013. Theo WB năm 2011, 44,9% dân số Rwanda sống dưới chuẩn nghèo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại