Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Tuổi 62 sống bình dị, kiên cường, hạnh phúc mỉm cười sau 20 năm chữa bệnh cho con

Tuệ Anh |

Ở tuổi 62, Quốc Tuấn có cuộc sống kín tiếng, bình dị. Vài năm qua, vì đã nghỉ hưu nên mọi lịch trình của anh đều phụ thuộc thời gian biểu của Bôm.

Hành trình chữa bệnh cho con khiến nhiều người khâm phục

Những năm của thập niên 1990, Quốc Tuấn là nam diễn viên được yêu mến trên màn ảnh miền Bắc. Từ vai diễn ấn tượng đầu tiên trong Những người sống quanh tôi, anh ngày càng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim thành công như 12A và 4H, Người thổi tù và hàng tổng, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, Chuyện tình người lính...

Thế nhưng, kể từ phim Đường thư ra mắt năm 2005, Quốc Tuấn vắng mặt trên màn ảnh rộng. Anh chuyển sang làm đạo diễn, không tham gia các dự án phim ảnh khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Tuổi 62 sống bình dị, kiên cường, hạnh phúc mỉm cười sau 20 năm chữa bệnh cho con - Ảnh 1.

Vai "trưởng thôn" trong "Người thổi tù và hàng tổng" của Quốc Tuấn từng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả

Đến năm 2018, khán giả mới biết lý do Quốc Tuấn dừng đóng phim khi anh chia sẻ về hành trình chữa bệnh cho con trong chương trình Điều ước thứ 7. Khi đó, câu chuyện của hai cha con Quốc Tuấn đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Bôm, con trai Quốc Tuấn vừa ra đời đã mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người). Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy con, Quốc Tuấn nói anh đã "sụp đổ".

Nhưng dù vậy, anh vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể giúp con trai vượt qua số phận:"Không có cách nào khác cả, mình cứ đứng ở trong trông Bôm thôi. Cứ nắn tay nắn chân cho Bôm thôi. Con cứ thổn thức. Ngày thứ nhất, thứ 2, tay nó cứ nắm chặt lấy tay mình như thế này. Và lúc đó mình có một niềm tin mãnh liệt là sẽ ổn".

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Tuổi 62 sống bình dị, kiên cường, hạnh phúc mỉm cười sau 20 năm chữa bệnh cho con - Ảnh 3.

Đến nay, Quốc Tuấn và con trai đã cùng nhau trải qua qua 11 lần phẫu thuật. Có những ca thành công, có những ca thất bại, bé Bôm phải chịu không biết bao nhiêu đau đớn nhưng vẫn vô cùng kiên cường. Còn Quốc Tuấn, tuy phải bán hết nhà cửa, làm đủ nghề và từ bỏ nghiệp diễn để theo con trai nhưng anh không dừng lại hy vọng.

Chính bằng tình yêu vĩ đại, niềm tin ấy của người cha cùng sự kiên cường, lạc quan của con trai, hai cha con Quốc Tuấn đã biến phần trăm hy vọng ít ỏi thành điều kỳ diệu. Tình trạng bệnh của Bôm ngày càng được cải thiện một cách tích cực.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Tuổi 62 sống bình dị, kiên cường, hạnh phúc mỉm cười sau 20 năm chữa bệnh cho con - Ảnh 4.

Sau hành trình kiên cường của cả hai bố con, tình trạng của Bôm ngày càng được cải thiện, cậu còn thi đỗ Học viện Âm nhạc quốc gia

Không những thế, vào năm 2017, Bôm đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia, với điểm đầu vào nằm trong top 5 thí sinh có điểm cao nhất. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Bôm và cả bố Quốc Tuấn.

Cuộc sống tuổi 62 bình dị, luôn đồng hành cùng con trai

Ở tuổi 62, Quốc Tuấn có cuộc sống kín tiếng, bình dị. Vài năm qua, vì đã nghỉ hưu nên mọi lịch trình của anh đều phụ thuộc thời gian biểu của Bôm. 

Sau 20 năm đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật, niềm hạnh phúc của nam nghệ sĩ là sau mỗi ca phẫu thuật, các chức năng bộ phận của con được cải thiện, Bôm dần hòa nhập và sinh hoạt như người bình thường. Nhìn con trưởng thành mỗi ngày, anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Bôm hiện đã học năm cuối hệ Trung cấp, chuyên ngành Piano Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thời gian tới, cậu sẽ tốt nghiệp và thi tiếp lên Đại học.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Tuổi 62 sống bình dị, kiên cường, hạnh phúc mỉm cười sau 20 năm chữa bệnh cho con - Ảnh 5.

Quốc Tuấn luôn đồng hành cùng con

Chia sẻ với VnExpress, Quốc Tuấn cho hay Bôm hiện có sức khỏe tốt, đang chờ được phẫu thuật hàm. Thường ngày, Bôm rất thích học, đồng thời chủ động giúp việc nhà, xách đồ nặng cho bố, song Quốc Tuấn hạn chế cho con làm vì tay của con còn yếu.

Theo Quốc Tuấn, con trai anh sẽ cần trải qua ít nhất là 4 cuộc phẫu thuật nữa. May mắn, Bôm không sợ phẫu thuật vì cậu biết sau mỗi lần như vậy bản thân sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Trước tình yêu lớn lao và hành trình chữa bệnh cho con của Quốc Tuấn, nhiều người đã gọi anh là "ông bố quốc dân". Nhưng nam nghệ sĩ không nhận, vì theo anh, bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng dành tình yêu cho con như vậy. 

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Tuổi 62 sống bình dị, kiên cường, hạnh phúc mỉm cười sau 20 năm chữa bệnh cho con - Ảnh 6.

Ở tuổi 62, Quốc Tuấn sống bình dị, anh hạnh phúc và mãn nguyện khi nhìn con trưởng thành mỗi ngày

Trải qua nhiều biến cố, chứng kiến con trai ngày một trưởng thành, Quốc Tuấn chiêm nghiệm được rằng không phải tiền bạc, hay điều gì ghê gớm, mà sự tĩnh tâm và thanh thản trong tâm hồn mới là điều quý giá nhất.

Gần đây, khi sức khỏe của con trai tiến triển tốt, Quốc Tuấn dần trở lại đóng phim. Anh vừa tái xuất màn ảnh rộng sau 18 năm vắng bóng với một vai phụ trong bộ phim Người vợ cuối cùng. Trước đó, năm 2021, Quốc Tuấn tham gia vở kịch Cuộc chiến không cân sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại