Nghệ sĩ nói về lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa: Tôi nghĩ nên cho "chìm xuồng", đừng khắt khe quá

Cao Thanh Hương |

"Một người đàn ông đã nhìn nhận được như thế thì nên tha thứ và nên cho qua chuyện", ca sĩ Vũ Hà chia sẻ.

Chiều ngày 15/5, Phạm Anh Khoa đột ngột tổ chức họp báo và chính thức gửi lời xin lỗi tới những cô gái đã tố anh quấy rối tình dục như Phạm Lịch, Nga My, M.P... cũng như vợ con, đồng nghiệp và các đơn vị đang làm việc với anh bị ảnh hưởng từ scandal này.

Ngay sau buổi họp báo, phóng viên đã liên hệ với một số nghệ sĩ để ghi nhận những suy nghĩ, ý kiến của họ về lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa.

Minh Nhí: "Quan trọng là Khoa phải thay đổi để lấy lại niềm tin của mọi người"

Nghệ sĩ nói về lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa: Tôi nghĩ nên cho chìm xuồng, đừng khắt khe quá - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Nhí.

Đã là con người thì ai cũng có lúc mắc lỗi hoặc sai sót, không ai hoàn hảo cả. Nếu Phạm Anh Khoa đã nhận ra sai sót của mình thì mọi người nên rộng lòng cho cậu ấy cơ hội làm lại.

Nhưng quan trọng nhất là sắp tới, Khoa phải thay đổi làm sao để lấy lại niềm tin của mọi người và hình ảnh của mình bấy lâu nay.

Cá nhân tôi cho rằng không nên quá khắc nghiệt với sai lầm của người khác, tội cho người ta. Người xưa dạy "khó người khó ta, dễ người dễ ta".

Nếu Khoa đã thành thật xin lỗi thì các bạn nữ kia cũng nên bỏ qua cho cậu ấy. Và tôi tin rằng, nếu Khoa gặp họ một cách lịch sự và tôn trọng thì họ sẽ bỏ qua thôi.

Vũ Hà: "Khoa đã nhận ra hào quang chỉ là ảo, gia đình mới là số 1"

Nghệ sĩ nói về lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa: Tôi nghĩ nên cho chìm xuồng, đừng khắt khe quá - Ảnh 2.

Tôi nghĩ rằng trong chuyện này, Nga My, Phạm Lịch, M.P mới là những người cần lên tiếng. Tôi không phải quan tòa và Khoa cũng không làm gì tôi cả.

Tuy nhiên, có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Ít nhiều gì thì Khoa cũng đã nhìn ra sự sai trái của bản thân và xin lỗi mọi người, xin lỗi vợ.

Khoa lỡ dại đề cao cái tôi của người nghệ sĩ quá nên không biết gia đình mới là quan trọng nhất. Sau khi xảy ra những điều như thế này, chắc có lẽ Khoa đã nhận ra hào quang chỉ là ảo, gia đình mới là số 1.

Một người đàn ông đã nhìn nhận được như thế thì nên tha thứ và nên cho qua chuyện. Tôi nghĩ là mọi người nên cho chìm xuồng đi, đừng khắt khe quá. Vì một câu chuyện mà khiến gia đình họ đổ vỡ, mất hết sự nghiệp thì thật lòng, là đồng nghiệp, tôi cảm thấy nhẫn tâm quá!

Trịnh Kim Chi: "Lời xin lỗi có hơi muộn nhưng thà muộn còn hơn không"

Nghệ sĩ nói về lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa: Tôi nghĩ nên cho chìm xuồng, đừng khắt khe quá - Ảnh 4.

Sự việc này là bài học, kinh nghiệm để Khoa nghiêm khắc kiểm điểm lại mình trong cuộc sống. Đã là người nổi tiếng, đã là người của công chúng thì bất cứ một hành động, một lời nói nào cũng đều gây ảnh hưởng lớn tới xã hội.

Khoa đã xin lỗi thì mọi người cũng nên mở một con đường cho Khoa để cậu ấy làm lại. Khoa là một người rất tài năng, chúng ta không nên bỏ rơi một người tài năng như thế.

Lời xin lỗi có hơi muộn một chút nhưng thà muộn còn hơn không. Nếu Khoa sáng suốt hơn thì có lẽ, sự việc đã không đi quá xa như thế này.

Tôi cũng mong rằng, sau lời xin lỗi này thì Khoa sẽ nghiêm túc hơn, hoàn chỉnh hơn, giống như đây là bài học để đời cho Khoa. Mọi người nên tha thứ cho cậu ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại