Gameshow trẻ con dạy Siu Black, Phi Thanh Vân: Sợ nhất là các bé ảo tưởng về mình!

Gia Linh |

"Tôi nghĩ đó chỉ là một gameshow giải trí, vui vẻ thôi. Nhưng cái tôi sợ nhất đó là việc các bé dễ bị "ảo tưởng" về mình", ca sĩ Thanh Lam chia sẻ.

Gameshow Sinh ra để tỏa sáng mới lên sóng truyền hình quốc gia 3 tập đầu tiên nhưng đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bởi sự ngược đời của chương trình: Trẻ con trở thành huấn luyện viên cho người lớn trong đó có cả những nghệ sĩ gạo cội như Siu Black.

Gameshow trẻ con dạy Siu Black, Phi Thanh Vân: Sợ nhất là các bé ảo tưởng về mình! - Ảnh 1.

Hình ảnh Siu Black được huấn luyện viên nhí dạy bảo.

Theo tìm hiểu thì những huấn luyện viên này tuổi đời còn rất nhỏ chỉ dao động từ 10 đến 12 tuổi và là quán quân hoặc á quân của các gameshow như: Siêu nhí tranh tài, Gương mặt thân quen nhí, Bước nhảy hoàn vũ nhí...

Việc tạo ra một sân chơi khác lạ như vậy đã nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong đó có một bộ phận tỏ ra khá gay gắt khi để những đứa con nít có quyền dạy bảo ngược lại những người đáng tuổi cha mẹ, ông bà mình.

Gameshow trẻ con dạy Siu Black, Phi Thanh Vân: Sợ nhất là các bé ảo tưởng về mình! - Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương.

Trao đổi vấn đề này với ca sĩ Tùng Dương, anh cho rằng nếu fomat của chương trình làm tốt, chặt chẽ thì không đến mức bị chỉ trích:

"Thú thật là tôi chưa xem chương trình nhưng tôi nghĩ gameshow này muốn khán giả nhìn với lăng kính của trẻ con. Và thông qua lăng kính đó để thấy trẻ con bây giờ có tài và năng lực như thế nào. Thậm chí là còn để dung dưỡng những năng lực đó.

Quan trọng là khi vào cuộc cách làm của ban tổ chức như thế nào để nó hấp dẫn và không gợn lên một điều gì vượt phong tục, vượt  phạm trù đạo đức... thì tôi nghĩ rằng nó không đáng đến mức bị chỉ trích".

Theo Tùng Dương, tạm thời khán giả cứ nên tiếp tục theo dõi để biết chính xác ý nghĩa của chương trình: "Hãy cứ theo dõi cuộc thi xem nó có thật sự khôi hài hay là mang một ý nghĩa gì không. Mặc dù tôi biết tình hình gameshow nói chung hiện nay, cách thức tổ chức thường kiểu "mì ăn liền".

Điều này nó làm ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ của lớp trẻ. Do vậy với gameshow Sinh ra để tỏa sáng, tôi thấy hơi làm khó cho các bé trong việc nhìn nhận chính mình mặc dù có thể nó là nơi các bé thử thách sự độc lập của bản thân và là nơi để tìm ra thần đồng có năng lực thật sự", Tùng Dương chia sẻ.

Nam ca sĩ "Con cò" cũng khẳng định, dù tình hình gameshow Việt hiện nay có phần hỗn loạn nhiều nghệ sĩ trẻ còn ăn nói thiếu tôn trọng các bậc tiền bối nhưng anh không "tẩy chay" và vẫn sẽ tham gia nếu có thời gian:

"Hiện, tôi không có thời gian để làm giám khảo gameshow và cũng không chắc là sẽ không nhận chương trình nào nữa, cái nào phù hợp với tiêu chí của mình thì vẫn làm".

Gameshow trẻ con dạy Siu Black, Phi Thanh Vân: Sợ nhất là các bé ảo tưởng về mình! - Ảnh 3.

Ca sĩ Thanh Lam.

Ý kiến cũng khá giống với Tùng Dương, diva Thanh Lam cho rằng có thể gameshow Sinh ra để tỏa sáng chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí và nếu tất cả đều tiết chế được cái tôi của bản thân, ứng xử đúng độ tuổi thì không có gì phải bàn cãi nhiều.

Cái Thanh Lam sợ nhất đó là việc các huấn luyện viên nhí bị ngộ nhận bản thân vì được trao quá sớm và quá nhiều quyền lực:

"Tôi nghĩ đó chỉ là một gameshow giải trí, vui vẻ thôi. Nhưng cái tôi sợ đó là việc các bé dễ bị "ảo tưởng" về mình. Đấy là cái tôi lo lắng nhất", Thanh Lam chia sẻ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại