Nghệ An: Tranh giành khách ra đảo chè, hai chủ tàu chém nhau đứt gần lìa tay

MINH TUỆ |

Trong lúc cãi vã, thấy ông Huế rút dao trên thuyền định chém, ông Lý đưa tay lên đỡ dẫn đến bàn tay gần bị đứt lìa.

Sáng 24/7, ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, hai chủ thuyền tranh giành khách đã dẫn đến xô xát khiến một nạn nhân phải nhập viện vì bị chém vào tay.

Theo đó, vào chiều 22/7, thấy khách ra tham quan đảo chè, giữa ông Lê Văn Lý và ông Hà Đình Huế (cùng trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương) đã cùng nhau tranh giành, dẫn đến cãi vã.

Bất ngờ, ông Huế rút con dao trên thuyền vung dao chém khiến nạn nhân bị gần đứt lìa bàn tay trái. Phát hiện sự việc, người dân đã chạy đến can ngăn, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nghệ An: Tranh giành khách ra đảo chè, hai chủ tàu chém nhau đứt gần lìa tay - Ảnh 1.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương ở tay.

Ông Lý được đưa xuống TP Vinh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục phẫu thuật điều trị nối tay.

Liên quan đến sự việc trên, Công an huyện Thanh Chương cho biết, sau khi xảy ra vụ chém nhau giữa hai chủ tàu ở đảo chè Cầu Cau, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc và đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian gần đây, rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tới du lịch tại đảo chè (huyện Thanh Chương). Vì vậy, một số người dân ở đây đã tự ý lập bến chở khách mặc dù chưa được cấp phép hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại