Nghệ An: Khởi tố tài xế tông 7 người thương vong trong đêm giao thừa

Việt Hòa |

Đêm 30 Tết Mậu Tuất, lái xe Nguyễn Quốc Phượng điều khiển xe ô tô bất ngờ mất lái, đâm vào một nhóm người đang đốt lửa bên đường khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Ngày 3/3, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971, trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 23h50’ ngày 15/2 (tức ngày 30 Tết Mậu Tuất 2018), tài xế Phượng lái xe 4 chỗ đi trên QL 46C, qua xóm Liên Châu, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương thì mất lái lao vào nhóm người đang đốt lửa bên đường.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị H. (SN 1990), trú xã Thanh Liên tử vong tại chỗ; chị Nguyễn Thị L. (SN 1992) tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Ngoài ra, vụ va chạm cũng khiến ông Dương Lê Hòa (SN 1954), anh Phan Văn Hoàn (SN 1988), chị Phan Thị Oanh (SN 1987), anh Phạm Văn Tâm (SN 1993), anh Nguyễn Văn Công (SN 1993) cùng trú tại xã Thanh Liên bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Bước đầu, CQĐT xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lái xe Nguyễn Quốc Phượng điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, mất lái, đâm vào nhóm người nói trên.

Được biết, tài xế Phượng có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe đã tự nguyện xin được đền bù cho các nạn nhân.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý bị can theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại