Nghệ An: Hi hữu bé gái sinh ra vẫn còn nguyên trong bọc ối

PV |

Một ca sinh cực kỳ hiếm gặp khi sản phụ sinh thường một bé gái nặng khoảng 800g còn nguyên bọc ối tại Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An.

Ngày 15/2, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, khoa sản của bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công một ca sinh non, thai nhi 28 tuần tuổi, sinh thường ngôi ngược trong bọc nước ối vẫn chưa bị vỡ.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Chung- Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là người trực tiếp đỡ đẻ thành công ca sinh hiếm gặp này. Theo bác sĩ Chung, tỉ lệ em bé ra đời trong bọc nước ối còn nguyên vẹn chỉ chiếm tỉ lệ 1/80.000 ca sinh.

Trước đó, vào chiều 10/2, sản phụ Lô Thị Tuyết Sinh (SN 1990, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Qua thăm khám, bác sỹ phát hiện cổ tử cung thai phụ mở 2cm, ngôi ngược và có khả năng sinh non, thai nhi mới chỉ khoảng 1.000g. Thai phụ Sinh đã có tiền sử sinh non 4 lần ở tháng thứ 6,7.

Đến rạng sáng ngày 14/2, sản phụ Sinh đã sinh thường một bé gái còn nguyên trong bọc ối, nặng 800g.

Sáng 15/2, sức khỏe của chị Sinh đang hồi phục và đã được xuất viện. Còn bé gái đang nằm lồng ấp thở máy NCPAP, chuyền dịch tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để theo dõi, sức khỏe đang tiến triển tốt.

Thông thường khi vượt cạn, sản phụ sẽ bị vỡ ối và rặn sinh em bé qua đường tự nhiên. Những trường hợp trẻ chào đời còn nguyên trong bọc ối dân gian quan niệm là đứa trẻ đó rất may mắn, thường gọi là "đẻ bọc điều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại