Nghệ An: Hai học sinh lớp 1 đuối nước thương tâm ở khe suối gần nhà

VĂN NGUYỄN |

Ra khe tắm mát, hai em học sinh lớp 1 bị sẩy chân đuối nước tử vong. Sau 5 giờ tìm kiếm, thi thể hai em mới được tìm thấy đưa về mai táng.

Sáng 8/6, bà Vi Thị Bích Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa xảy ra vụ việc hai học sinh lớp 1 bị đuối nước thương tâm trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều 7/6, Kha Lương Chí D. và Kha Mạnh K. (cùng 7 tuổi) rủ nhau ra khe nước gần nhà tắm mát. Đến gần 19h cùng ngày, không thấy hai em về ăn cơm, gia đình đi tìm thì phát hiện hai đôi dép gần bờ khe.

Nghi ngờ con bị đuối nước, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình tìm kiếm.

Đến hơn 19h cùng ngày, thi thể D. được tìm thấy ở vị trí gần đôi dép. 22h cùng ngày, thi thể nạn nhân còn lại được phát hiện ở vị trí cách chỗ hai em đặt dép xuống tắm chừng 200m.

Hiện thi thể của hai em đã được hai gia đình đưa về làm thủ tục mai táng theo tập quán địa phương.

Bà Vy Thị Bích Thủy cho biết, sau sự việc lãnh đạo phòng đã đến hỏi thăm, động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Gia đình nạn nhân hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố đi làm ăn xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại