Ngày này năm xưa: Owen làm nên lịch sử cho bóng đá Anh

PV/VOV.VN |

Ngày này 24 năm trước, Michael Owen làm nên lịch sử của bóng đá Anh khi ra mắt ĐT Anh khi mới 18 tuổi.

Owen trong trận đấu ra mắt ĐT Anh cách đây 24 năm. (Ảnh: Getty).

Owen trong trận đấu ra mắt ĐT Anh cách đây 24 năm. (Ảnh: Getty).

Ngày 11/2/1998, ĐT Anh có trận đấu với ĐT Chile trong loạt trận giao hữu trước thềm World Cup 1998. Ở trận đấu này, Tam Sư ra mắt chân sút trẻ mới hơn 18 tuổi - Michael Owen.

Trong lần đầu tiên ra mắt Tam Sư, Owen đã chơi rất nỗ lực nhưng không thể có được bàn thắng còn ĐT Anh thất bại với tỷ số 0-2. Trận ra mắt ĐT Anh khi mới 18 tuổi, 59 ngày giúp Owen trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt ĐT Anh trong thế kỷ 20.

Dù không để lại ấn tượng quá lớn trong ngày ra mắt, Michael Owen sau đó đã có những bước tiến khá lớn. Anh là thành viên của ĐT Anh tham dự các giải đấu từ World Cup 1998 đến hết vòng loại EURO 2008. Trong màu áo ĐT Anh, Owen đã ghi được tổng cộng 40 bàn thắng sau 89 trận đấu.

Trong sự nghiệp của mình, Owen đã từng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2001 với 5 danh hiệu cùng Liverpool trong mùa giải 2000/2001. Owen giải nghệ năm 2013 sau quãng thời gian khoác áo Stoke City từ năm 2012 đến 2013. Ở cấp CLB, Owen có tổng cộng 222 bàn thắng sau 482 trận./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại