Ngày mai 17/11, địa điểm hơn 120 tuổi, cách chợ Đồng Xuân vài trăm mét, chính thức mở cửa đón khách

Thu Phương |

Sau nhiều năm "ngủ yên", địa điểm quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày mai, thứ 6 17/11.

Nhắc tới những địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội, phần đông du khách sẽ nhớ ngay tới những cái tên như hồ Gươm với tháp Rùa nghiêng bóng soi mình, cầu Thê Húc "cong cong như con tôm" dẫn sang đền Ngọc Sơn, hay chợ Đồng Xuân với 36 phố phường tấp nập người mua kẻ bán... Song có một địa điểm nữa, rất gần những cái tên trên, tuy nhiên đa phần mọi người, kể cả những người dân Hà Nội mới chỉ được ngắm nhìn từ bên ngoài, chưa có cơ hội vào tham quan bên trong. 

Địa điểm đang được nhắc tới chính là Tháp nước Hàng Đậu, hay còn được gọi với cái tên bốt Hàng Đậu, nằm tại ngã 6 giao giữa các phố: Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Tháp nước do người Pháp xây dựng vào năm 1894 từ đá hộc, xi măng cốt thép nhằm phục vụ việc cung cấp nước sạch cho binh lính và công dân của họ trong thời gian Pháp đô hộ tại Hà Nội. Với quy mô lớn, sau hơn 100 năm lịch sử, tháp nước Hàng Đậu luôn thu hút sự tò mò của bao người qua đường. 

Ngày mai 17/11, địa điểm hơn 120 tuổi, cách chợ Đồng Xuân vài trăm mét, chính thức mở cửa đón khách - Ảnh 1.

Tháp nước Hàng Đậu hay còn được gọi là bốt Hàng Đậu là địa điểm quen thuộc với nhiều người ở Hà Nội. Ảnh: Việt Linh

Giờ đây, không chỉ còn có thể ngắm nhìn từ bên ngoài, người dân cũng như du khách đã có thể vào bên trong tháp nước Hàng Đậu tham quan, bắt đầu từ ngày mai, 17/11 đến hết 31/12/2023. 

Cụ thể, không gian bên trong tháp nước đã được cải tạo, tổ chức trưng bày nhiều tác phẩm. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 do Sở Văn hóa - Thể thao thành phố, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, phối hợp cùng nhiều đơn vị khác tổ chức. 

Không gian trưng bày bên trong tháp nước sẽ bao gồm hệ sắp đặt âm thanh, tái hiện lại những âm thanh của nước trong tự nhiên, cùng hệ sắp đặt ánh sáng với những hình ảnh nhất mạnh tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên. Tham gia hoạt động, du khách sẽ được tận mắt thấy được vẻ đẹp bên trong của công trình hơn 100 tuổi, được xem là một trong những di sản của thủ đô Hà Nội. 

Ngày mai 17/11, địa điểm hơn 120 tuổi, cách chợ Đồng Xuân vài trăm mét, chính thức mở cửa đón khách - Ảnh 2.

Ảnh: Việt Linh.

Theo thông tin chính thức trên trang chủ của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, lễ hội sẽ mở cửa MIỄN PHÍ cho người dân và du khách, không giới hạn độ tuổi. Vì vậy, du khách hoàn toàn có thể tùy chọn giờ tham quan tháp nước Hàng Đậu theo điều kiện và nhu cầu cá nhân. Bên cạnh hoạt động tham quan tháp nước, còn nhiều chương trình nghệ thuật và hội thảo - tọa đàm khác nằm trong khuôn khổ lễ hội. Tuy nhiên, những chương trình này có giới hạn số lượng ghế tham dự, vì vậy những du khách quan tâm cần đăng ký trước trên website chính thức của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. 

Sau khi thông tin tháp nước Hàng Đậu mở cửa cho khách tham quan  sau nhiều năm "ngủ yên", được đăng tải rộng rãi, phần đông du khách cũng như chính những người dân ở Hà Nội đều tỏ ra vô cùng thích thú và đã lên các hành trình từ rất sớm cho chuyến đi của mình. Sự mong chờ còn được thôi thúc mạnh mẽ hơn khi một số hình ảnh bên trong tháp nước dần xuất hiện. Nhiều du khách phải trầm trồ bởi không gian này đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. 

Ngày mai 17/11, địa điểm hơn 120 tuổi, cách chợ Đồng Xuân vài trăm mét, chính thức mở cửa đón khách - Ảnh 3.

Thông tin mở cửa đón khách đi kèm với những hình ảnh bên trong tháp nước dần được hé lộ khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Lehoithietkesangtao.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, có một hoạt động nữa thú vị không kém. Đó là trải nghiệm Tuyến tàu di sản, tên gọi chính xác là "Hành trình Di sản", cũng bắt đầu đón khách từ ngày 17/11 đến 26/11. Chuyến tàu được thiết kế với hành trình chỉ đi qua 3 điểm là Ga Hà Nội - Ga Long Biên - Ga Gia Lâm, qua cây cầu Long Biên lịch sử. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại du khách, trong suốt thời gian diễn ra, tuyến tàu “Hành trình Di sản” được tổ chức 8 chuyến/2 mã tàu mỗi ngày, mỗi mã tàu 4 chuyến theo các khung giờ từ 8 giờ sáng đến 13h50 cho chuyến đi, và 10h50 đến 16h25 chiều cho chuyến về. Du khách muốn trải nghiệm sẽ tiến hành đặt vé trên trang chủ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giá vé 20.000 đồng/lượt. 

Ngày mai 17/11, địa điểm hơn 120 tuổi, cách chợ Đồng Xuân vài trăm mét, chính thức mở cửa đón khách - Ảnh 4.

Thông tin về Tuyến tàu "Hành trình di sản" cũng nằm trong khuôn khổ lễ hội (Ảnh: Lehoithietkesangtao)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại