Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức

Gia Linh - Trọng Quân |

Ngày ghi hình đầu tiên của chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2024" được thực hiện tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào tối 27/1. Phe vé trong ngày đầu tiên ghi hình hoạt động rôm rả. Giá vé duy trì ở mức 2-4 triệu đồng/cặp.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 1.

Tối 27/1, buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2024được thực hiện tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Năm nay, chương trình Táo Quân tổ chức ghi hình trong ba ngày từ 27-29/1.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 2.

Nhà đài dự kiến khởi quay vào 19h30, nhưng từ sớm khu vực sảnh Cung Văn hóa Hữu nghị trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Dòng người nối đuôi nhau xếp hàng tại cửa soát vé. Ai ai cũng hào hứng khi có cơ hội xem trực tiếp chương trình ăn khách bậc nhất dịp Tết Nguyên đán.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 3.

Chương trình ghi hình trong ba ngày tương ứng với ba màu vé khác nhau. Vé ngày ghi hình đầu tiên có màu xanh dương. Ngày 28/1 vé màu xanh lá cây và vé ngày 29/1 có màu đỏ.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ háo hức đến sớm, tranh thủ check-in trước khi vào xem chương trình.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 5.

Năm 2024, BTC giữ kín thông tin khiến nhiều khán giả tò mò, kéo đến xem. Trần Hoàng Vũ (18 tuổi) háo hức chia sẻ niềm vui khi lần đầu được đi xem Táo Quân. Nghe ngóng thông tin trên mạng về dàn diễn viên mới, format chương trình mới sẽ được triển khai trong chương trình năm nay khiến Hoàng Vũ càng trông đợi đến giờ ghi hình hơn.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 6.

“Sau nhiều năm theo dõi Táo Quân qua màn hình tivi, tôi rất vui vì được đi xem trực tiếp. Năm nay, tôi mong muốn Táo Quân tiếp tục mang đến những miếng hài sâu cay về vấn đề xã hội đang nóng như nghệ sĩ từ thiện hoặc chuyến bay giải cứu. Dàn diễn viên nếu có sự đổi mới cũng thú vị hơn”, Hoàng Vũ cho biết.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 7.

Khác với Hoàng Vũ, Thanh Giang (25 tuổi) vẫn mong muốn được nhìn thấy dàn diễn viên quen thuộc trên sân khấu. Với cô những gương mặt quen thuộc, đình đám mới làm nên sự thành công của chương trình.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 8.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 9.

"Không thể gạt bỏ những gương mặt làm nên tên tuổi của chương trình. Nếu có diễn viên mới thì có thể để họ làm quen với những vai nhỏ rồi dần dần thay đổi. Nếu thay đổi luôn, một khán giả trung thành như mình khó có thể quen nổi”, Thanh Giang nêu.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 10.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 11.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 12.

Dù thời tiết khá lạnh, các khán giả nhí háo hức cùng gia đình tận hưởng chương trình giải trí này. Bên cạnh đó, format chương trình được giấu kín tới giờ ghi hình cũng khiến nhiều khán giả tò mò. Người mong format buổi chầu được giữ nguyên bởi đây là truyền thống của chương trình, số khác lại mong muốn thay đổi để thoát khỏi lối mòn.


Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 13.

Đa phần khán giả đến xem trong ngày đầu tiên bằng vé mời hoặc được tặng. Không nhiều trường hợp phải bỏ tiền mua vé. Tình trạng phe vé trong ngày đầu tiên ghi hình cũng vô cùng sôi nổi.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 14.

Nhiều người bán vé vào tận sảnh, ngay trước cửa soát vé để chào mời. Trước giờ ghi hình giá vé vẫn ở mức 10-12 triệu đồng/cặp. Càng sát giờ diễn, mức giá bắt đầu giảm xuống. Đến khoảng 20h, số lượng vé trong tay phe vé vẫn còn khá nhiều. Lúc này, giá vé ở những hàng ghế trung tâm vẫn ở mức 2-4 triệu đồng/cặp. Với vé ở tầng 2, xa sân khấu giá vé dễ chịu hơn, dao động từ 700.000-1 triệu đồng/cặp.

Ngày ghi hình Táo Quân đầu tiên: Phe vé đông nghịt, khán giả náo nức- Ảnh 15.

Bên cạnh đó, nhiều người bán vé khẳng định bỏ vé nếu không bán được vé với giá mong muốn bởi nhiều khán giả mang tâm lý mua vé “rẻ như cho” khi mua tại cửa, sát giờ diễn.

Nữ diễn viên Việt nổi tiếng tuổi 29: Xinh đẹp nhưng độc thân, vẫn chờ 1 người đàn ông tương xứng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại