Ngày cuối chuyển nhượng: Arsenal gây sốc "nửa chừng", Chelsea mua cầu thủ không ai ngờ

Triệu Mẫn |

Những tưởng Arsenal sẽ "làm nên lịch sử chuyển nhượng" ngay trong ngày chót của kỳ chuyển nhượng thì mọi chuyện lại bất ngờ đổ vỡ.

Thomas Lemar là một cái tên gây chú ý ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Arsenal sẵn sàng "phá két" và có ý định mua tiền vệ này với giá 92 triệu bảng, đắt hơn cả Man United chi cho Paul Pogba. Đây cũng là lần đầu tiên Pháo thủ đưa ra mức giá hậu hĩnh như thế cho một cầu thủ.

Có thông tin, ngay sau khi Arsenal ra giá, Monaco đã chấp nhận. Tuy vậy, phía đội bóng nước Anh cũng rất nhanh chóng quay ngoắt 180 độ và bất ngờ rút lui khỏi thương vụ này.

Ngày cuối chuyển nhượng: Arsenal gây sốc nửa chừng, Chelsea mua cầu thủ không ai ngờ - Ảnh 1.

Lemar được Arsenal hỏi mua nhưng rút lui ngay lập tức.

Trong trận đấu vòng loại World Cup rạng sáng nay, Lemar đã ghi bàn cho ĐT Pháp. Hàng loạt bài đăng cùng bình luận trên mạng xã hội đã nhắm vào Wenger cùng Arsenal: "Lemar đang cho Pháo thủ thấy họ đã lỡ mất cầu thủ xuất sắc như thế nào".

Không gây "sốc" trong ngày chót chuyển nhượng được, nhưng Arsenal đã thành công giữ chân tiền đạo số 1 Alexis Sanchez. Được biết, Man City định nâng số tiền lên thành 55 triệu bảng để mua người song đội bóng chủ sân Emirates đã gạt đi.

Ngày cuối chuyển nhượng: Arsenal gây sốc nửa chừng, Chelsea mua cầu thủ không ai ngờ - Ảnh 2.

Sanchez tiếp tục gắn bó với Arsenal.

Chuyên gia thể thao Trevor Sinclair của BBC cho hay: "Tôi nghĩ việc tìm và ra giá vào giờ chót là điều khá tốn kém. Man City cố gắng để có những cầu thủ với giá rẻ nhất có thể. Điều này khiến họ thất bại mặc dù Sanchez đã chán và muốn rời Arsenal lắm rồi. Có lẽ Sanchez sẽ rất buồn".

Về phần Chelsea, họ hoàn thành hợp đồng trị giá 23 triệu bảng với hậu vệ Davide Zappacosta từ Torino. Đây thật sự là một thương vụ rất bất ngờ bởi trước đó không hề có lời đồn đại nào về chuyện mua bán này.

Phát biểu sau khi về The Blues, Zappacosta cho hay: "Đây là một giấc mơ khi tôi được đến Chelsea và chơi ở Premier League. Tôi rất vui mừng khi được đồng hành cùng CLB. Tôi hi vọng sẽ thể hiện được mình với HLV, đồng đội và người hâm mộ".

Ngày cuối chuyển nhượng: Arsenal gây sốc nửa chừng, Chelsea mua cầu thủ không ai ngờ - Ảnh 3.

Drinkwater là người của Chelsea từ mùa giải tới.

Ngày cuối, Chelsea cũng mua được tiền vệ Danny Drinkwater với giá 35 triệu bảng từ Leiceter. Hợp đồng của anh với The Blues có thời hạn 5 năm.

"Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để bắt đầu các trận đấu" - Drinkwater chia sẻ sau khi hoàn thành hợp đồng.

Như vậy, The Blues đã có trọn vẹn bộ đôi góp công lớn trong chức vô địch Premier League mùa giải 2015/16 của Bầy cáo gồm Kante và Drinkwater.

Những bản hợp đồng đáng chú ý được quyết vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017:

Ox-Chamberlain từ Arsenal đến Liverpool (tiền vệ, 35 triệu bảng)

Matty Willock từ Man United đến FC Utrecht (tiền vệ, cho mượn)

Renato Sanches từ Bayern Munich đến Swansea (tiền vệ, cho mượn)

Kieran Gibbs từ Arsenal đến West Brom (hậu vệ cánh trái, cho mượn)

Serge Aurier từ PSG đến Tottenham (hậu vệ, mức phí không tiết lộ)

Louis Nani từ Valencia đến Lazio (tiền vệ, cho mượn 3,5 triệu euro)

Divock Origi từ Liverpool đến Wolfsburg (tiền đạo, cho mượn)

Jadon Sancho từ Man City đến Dortmund (cầu thủ chạy cánh, 8 triệu bảng)

Drinkwater từ Leicester đến Chelsea (tiền vệ 35 triệu bảng)

Davide Zappacosta từ Torino đến Chelsea (hậu vệ, 25 triệu bảng)

Kylian Mbappe (từ Monaco đến PSG, cho mượn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại